"Đôi tay kỳ diệu" người Nhật cứu sản phụ tại Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Huệ |

Mỗi lần nhắc tới Miki, các y, bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai lại nhắc tới trường hợp sản phụ bị sa dây rốn được cứu sống nhờ một phần ở “đôi tay kì diệu” của cô.

Mặc dù đã trở về nước để tiếp tục công việc của một nữ hộ sinh nhưng Soma Miki – người Nhật Bản vẫn không quên những ngày được sống và làm việc tại Việt Nam. Và mỗi lần nhắc tới Miki, đồng nghiệp ở Bệnh viện Bạch Mai lại nhắc tới trường hợp sản phụ bị sa dây rốn được cứu sống một phần nhờ ở “đôi tay kì diệu” của Miki.

Soma Miki sinh ra và lớn lên tại thành phố Sapporo Hokkaido (Nhật Bản) trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ làm công tác môi trường nhưng từ nhỏ Miki đã có cho mình tình yêu đặc biệt với ngành y và những đứa trẻ. Miki kể, từ nhỏ cô đã bị bệnh hen suyễn nhưng nhờ có các bác sĩ luôn ân cần chăm sóc nên cô đã khỏi bệnh. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ chào đời, Miki vui, niềm vui của một người đam mê từ thiện và sống hướng thiện. Từ đó, ước mơ được khoác tấm áo blue trắng bắt đầu hình thành trong Miki.

Miki hoạt động với tư cách là tình nguyện viên của tổ chức JICA (Japan International Cooperation Agency) tại khoa Nhi và khoa Sản – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ năm 2013 tới tháng 9/2014.Tiếp xúc với nữ hộ sinh người Nhật ấy, điều khiến người đối diện ấn tượng là sự thân thiện và nhiệt tình của cô.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều khiến những người làm công tác điều dưỡng như Miki cảm thấy hạnh phúc
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều khiến những người làm công tác điều dưỡng như Miki cảm thấy hạnh phúc

Nhớ lại giây phút phụ sản Vũ Thị Hồng Nhung (26 tuổi, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đối diện sinh – tử khi bị sa dây rốn, Miki nói: Sa dây rốn là trường hợp rất hiếm gặp kể cả ở Nhật Bản. Trong cuộc đời làm điều dưỡng của mình thì đây là lần thứ hai Miki gặp. Lần thứ nhất là ở đất nước Miki đã sinh ra. Nhưng chính lần va vấp thứ nhất ấy đã giúp Miki có kinh nghiệm để khi thấy trường hợp này, Miki đã nhanh chóng áp dụng việc cấp cứu khẩn cấp trong tư thế đặc biệt cho thai nhi.

Khi thấy sản phụ bị sa dây rốn, Miki đã nhanh chóng phối hợp cùng nữ hộ sinh tại khoa Sản (bệnh viện Bạch Mai) cho tay vào cổ tử cung “nâng” tử cung không bị đè xuống làm chẹt dây rốn trong suốt quá trình chuyển bệnh nhân từ phòng theo dõi sang phòng mổ cho tới khi em bé được lấy ra an toàn khỏi bụng mẹ. Lúc đó cả ekip mổ và người nhà bệnh nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ là niềm hạnh phúc với những người làm công tác như Miki.

Soma Miki (thứ hai từ phải sang) duyên dáng trong tà áo dài truyền thóng của Việt Nam
Soma Miki (thứ hai từ phải sang) duyên dáng trong tà áo dài truyền thóng của Việt Nam

Gần 9 năm khoác trên mình chiếc áo điều dưỡng, Miki đã có cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Chia sẻ sâu hơn về trường hợp cấp cứu khi sản phụ bị sa dây rốn, Miki kể: Trường hợp bị sa dây rốn, về nguyên tắc bác sỹ hoặc y tá hộ sinh không được rút ngón tay ra khỏi âm đạo sản phụ và yêu cầu sản phụ thở sâu nhưng không được rặn. Để cứu sống thai nhi phải tiến hành mổ đẻ khẩn cấp, và điểm quan trọng nhất ở đây là bác sỹ hoặc y tá hộ sinh phải đưa ngón tay vào trong âm đạo sản phụ giữ đầu thai nhi để thai nhi không bị dây rốn quấn thắt, cho tới lúc đưa vào phòng mổ và mổ đẻ xong.

Dây rốn là sợi dây cung cấp ôxy và dinh dưỡng cho thai nhi, nên nếu dây rốn bị quấn thắt dù chỉ một chút cũng làm cho tình trạng cung cấp ôxy thiếu hoặc nếu bị đứt thì khả năng chết thai nhi sẽ rất cao. Do vậy, việc xử lý sao cho dây rốn không bị quấn thắt là một điều quan trọng. Ngoài ra chú ý để tư thế nằm của sản phụ nâng hông và hai chân lên cao hơn đầu (trendelenburg position) khi nằm ngửa, hoặc quỳ gối chổng mông cúi thấp đầu xuống sàn (Knee - chest position) cũng rất quan trọng.

Thạc sỹ Nguyễn Thành Nam (Phó Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: Miki là một người rất nhiệt tình trong công việc và tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc trẻ nhi. Gia đình sản phụ Vũ Thị Hồng Nhung đã rất vui mừng khi được bàn tay “kì diệu” của Miki cứu sống con mình. Hiện tại, bé Đặng Vũ Trường Sơn vẫn khỏe mạnh bình thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại