Đổ xô đi nhặt "nhân sâm của biển cả" dạt vào bờ biển ở Huế

Y.Dương |

Mấy ngày qua, rất nhiều hải sâm đã dạt vào bờ biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Báo giới trong nước cho hay, từ ngày 21/9 đến ngày 24/9, người dân ở bờ biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện nhiều hải sâm dạt vào bờ.

Người dân quanh khu vực và người dân ở nơi khác đổ xô đến nhặt hải sâm để bán.

Ông Nguyễn Văn Minh (thôn An Hải, thị trấn Thuận An) kể trên tờ Tuổi trẻ, có người biết tin sớm nên nhặt được hàng chục kg hải sâm. Ông chỉ lượm được khoảng 20kg hải sâm.

Cũng theo nguồn trên, một người dân cho hay, mấy chục năm qua, họ mới chứng kiến hiện tượng lạ này.

Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An - ông Hoàng Phước xác nhận với báo giới, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra ở địa phương.

Hải sâm là loài hải sản có giá trị kinh tế cao và đặc biệt rất bổ dưỡng. Nhiều người ưu ái gọi hải sâm là "nhân sâm của biển cả".

Hải sâm người dân bắt được tại bờ biển Thuận An. Ảnh: An Bang/Tuổi trẻ 
Hải sâm người dân bắt được tại bờ biển Thuận An. Ảnh: An Bang/Tuổi trẻ 

Một vị đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản  Thừa Thiên – Huế đánh giá trên một tờ báo, hiện tượng hải sâm dạt vào bờ là bình thường.

Ngoài ra, hiện tượng này được lý giải do thay đổi dòng hải lưu hoặc do việc di cư tự nhiên của đại dương.

Theo tờ Tiền phong, hiện tượng hải sâm dạt bờ cũng từng được phát hiện tại vùng biển xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cách đây khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, số lượng hải sâm dạt bờ khi đó không nhiều như ở bờ biển Thuận An.

Hải sâm dạt bờ biển ở Huế. Ảnh: Tiền phong
Hải sâm dạt bờ biển ở Huế. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, từ chiều 18/9 - sáng 19/9, hàng ngàn con hải sâm cũng bị dạt vào bờ biển Phú Quốc, tại khu vực từ Dinh Cậu đến Cửa Lấp (xã Dương Tơ, Phú Quốc), người dân cũng đổ xô ra lượm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại