Đi phát rừng phát hiện đầu đạn pháo chưa nổ

H.Phúc |

Trong lúc phát thực bì tại khu đồi Ba Mái, ông Đinh Minh Cương (ở Quảng Bình) hoảng hốt khi phát hiện 3 quả đầu đạn pháo chưa nổ.

Chiều 18-10, UBND Thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) cho biết Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn đang tiến hành khoanh vùng hiện trường, cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng canh gác tại điểm phát hiện ra 3 quả đầu đạn chưa nổ.

Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hoá lên phương án di dời xử lý số đầu đạn trên một cách an toàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 17-10, khi đang phát thực bì tại khu vực đồi Ba Mái (thuộc Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê) ông Đinh Minh Vương (trú thôn Yên Xuân, xã Lê Hoá) đã hoảng hốt khi phát hiện 3 quả đầu đạn pháo.

Trong đó, 1 quả có cỡ nòng 120mm và 2 quả có cỡ nòng 85mm.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự Thị trấn Đồng Lê đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rào chắn, gắn biển cảnh báo nguy hiểm và báo cáo sự việc lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hoá để lên phương án xử lý an toàn.

Theo một số người dân, 3 quả đạn pháo nói trên có thể do Quân đội Mỹ bắn phá nhưng chưa kịp nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại