Đề cử sự kiện bi, hài, phẫn nộ cho danh hài diễn Táo quân 2014

BBT |

(Soha.vn) - 2013 là một năm đầy biến động, liệu những sự kiện nào sẽ góp mặt trong Táo quân 2014?

Táo quân (Gặp nhau cuối năm) là một chương trình đặc sắc, quy tụ nhiều danh hài có tiếng tham gia. Những kịch bản của chương trình ngoài việc đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả truyền hình thì luôn đưa ra những vấn đề đáng suy ngẫm về mọi vấn đề gây bức xúc ở mọi khía cạnh của năm vừa qua. Kịch bản của Táo quân luôn nhìn nhận tổng quan nhất về những việc đã làm được và chưa làm được dưới góc nhìn hài hước.

Được phát sóng vào đêm giao thừa, chương trình Táo quân  trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu và cũng là chương trình được mong đợi nhất. Nhiều diễn viên hài nổi tiếng như “Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, “Bắc Đẩu" Công Lý, “Nam Tào” Xuân Bắc”, “Táo giao thông” Chí Trung, “Táo kinh tế” Quang Thắng, “Táo y tế” Vân Dung đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình.

Năm 2013 vừa qua là một năm nhiều biến động, từ văn hóa, y tế, giáo dục, … cho tới kinh tế.  Báo điện tử Trí Thức Trẻ đưa ra một chuỗi sự kiện bi hài, phẫn nộ tiêu biểu nhất đề cử góp mặt trong kịch bản Táo quân 2014. 

1. Thánh ngoại cảm "chém gió" vụ thẩm mỹ Cát Tường

Kể từ khi nạn nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường - chị Lê Thị Thanh Huyền - bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) làm chết và ném xác xuống sông, cả trăm nhà ngoại cảm từ khắp nơi trên cả nước đã "hăng hái" vào cuộc chỉ dẫn cho gia đình chị Huyền tìm kiếm. 

Người thì chỉ dưới nước, người thì chỉ trên bờ với những lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột nhưng kết quả thì xác nạn nhân vẫn "bóng chim, tăm cá". Để tạo niềm tin, các nhà ngoại cảm đều áp dụng phương pháp "cổ truyền" là "nhập vong" rồi khóc, rồi than, rồi ngất, rồi... biến mất khi những người thân của nạn nhân mất hàng chục triệu đồng thuê thuyền, thuê thợ lặn tìm mãi cũng chẳng thấy thi thể người xấu số.

Liệu Gặp nhau cuối năm có xuất hiện một nhân vật mới là Gia Cát Chém Gió thay thế Gia Cát Dự? Liệu Táo y tế có "giải trình" về vụ việc rúng động chưa có hồi kết trên?

 Xem toàn bộ tình tiết bi hài vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

2. Sẽ có hẳn một... "Táo hôi"?

Vụ việc người dân đổ xô hôi bia tại vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) hôm 04/12/2013 cũng làm nóng dư luận suốt một thời gian dài. Khi chiếc xe chở khoảng 1.500 thùng bia Tiger bị đổ xuống đường, người dân đổ xô tới, tài xế Hồ Kim Hậu tưởng rằng mọi người đến giúp gom bia lại, cũng là tránh gây khó khăn cho người đi đường. 

Thế nhưng, không ai ngờ được rằng, những gương mặt hồ hởi, nhiệt tình ấy lại đang tham gia "Lễ hội hôi bia" lớn nhất hành tinh. Các nhân vật tham gia lễ hội còn mang cả xe ba gác ra để chở bia cho năng xuất, mặc cho tài xế van xin và gào khóc.

Hàng trăm bài báo viết quanh vụ việc, nhiều vụ “hôi của” từ trước đó cũng được lật lại. Nếu được nhà Đài để ý, Táo Hôi sẽ là nhân vật hot nhất trong Táo quân 2014.

 Toàn cảnh bi hài vụ HÔI CỦA khiến người Việt xấu hổ

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ưu đãi khi đi thi đại học

Tháng 7/2013, Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Theo đó, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 sẽ được cộng 2 điểm.

Nhiều độc giả ngay sau đó đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Bà mẹ Việt Nam anh hùng ít nhất giờ cũng 70, 80 tuổi trở lên, sức khỏe còn chưa đảm bảo thì làm sao có thể thi đại học?". Số khác thì nêu quan điểm, các mẹ hoặc những người có công với cách mạng từ trước năm 1945 đến nay đã khá cao tuổi mà có nguyện vọng học đại học thì nên được tuyển thẳng và không thu học phí. Thông tư này sau đó vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người dân về tính thiếu thực tế. 

 
 

Một số ảnh chế của cư dân mạng xung quanh Thông tư ưu tiên cộng điểm này.

Sau khi ra Thông tư trên 12 ngày, Bộ GD&ĐT đã phải ra quyết định bãi bỏ. 

Rất có thể Táo Giáo dục sẽ được Ngọc Hoàng Quốc Khánh chúc mừng: "Nghe nói năm qua, tinh thần học tập dưới ấy lên cao lắm phỏng? Ta thấy có cả người chống gậy và nằm cáng đi thi ĐH". 

>>> Xem thêm thông tin quanh việc cộng điểm mẹ Việt Nam anh hùng tại đây.

4. Xây nhà vệ sinh như xây khách sạn mini

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký quyết định cho phép đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép ở Hà Nội. Trong đó, loại 2 buồng gồm 10 nhà; loại 4 buồng gồm 4 nhà với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng lấy từ ngân sách.

Với 15 tỷ cùng với thông tin sơ bộ về WC, nhiều người "kỳ vọng" đó sẽ hiện đại tựa như một "phòng VIP" hoặc một "khách sạn 5 sao", có đủ điều hòa. Nhiều người còn thắc mắc, không biết liệu WC "xịn" như vậy thì mỗi người vào có phải quẹt thẻ hay không?

Hiện nay, cả nước có rất nhiều ngôi trường, lớp học chỉ cần đầu tư xây dựng khoảng 500 triệu (bằng 1 nửa WC mà Hà Nội xây). Nhất là các vùng sâu, vùng xa thì các cháu học sinh đang rất thiếu một lớp học đàng hoàng, không sơ mưa, nắng, không sợ cái rét cắt da cắt thịt mùa đông.

Biết đâu, trong Táo quân sẽ có cảnh: Các học sinh miền núi ngồi trong các phòng học tranh tre nứa lá mơ một ngày được đi vệ sinh trong các "khách sạn toa lét mini". 

5. 3G tăng giá

Ngày 16/10/2013, ba nhà mạng đồng loạt tăng giá gói cước MAX (Vinaphone), MIU (MobiFone), MiMax (Viettel) từ 50 nghìn lên 70.000 đồng (tăng so 40% so với thời điểm trước).

Một độc giả chia sẻ: “Hôm rồi tôi cho con ăn nên mở cho cháu xem 2 bài nhạc gummingbar mà bị trừ tới 400.000 đồng. Tôi cứ nghĩ tới mạng 3G lại sôi máu, sau vụ tăng cước này từ nay thề sẽ tẩy chay sử dụng 3G”. Trên tờ Người lao động, nickname trannguyenan@ còn bày tỏ: "Phải xin lỗi bạn gái vì từ đây muốn nhắn tin, liên lạc với em cũng phải lăn tăn". Nickname nguyenhadung@ thì ngao ngán: "Tăng cước 3G là tăng… phí tình yêu vì tình yêu bây giờ phải nhờ internet nhiều lắm".

Ảnh biếm họa 3G (Hình: Internet)

Nếu có cảnh Ngọc Hoàng đổi từ điện thoại thông minh sang điện thoại cục gạch, thì độc giả cũng đừng ngạc nhiên. Cước 3G đắt thế thì Ngọc Hoàng cũng phải gút bai, chứ nói gì đến người dân. 

>>> Xem thêm thông tin tại đây.

6. Trai đẹp sang Việt Nam

Ba người đàn ông ở Ảrập Xê út bị trục xuất ra khỏi đất nước bởi các nhà chức trách lo sợ vẻ đẹp của họ khiến nhiều phụ nữ xiêu lòng.

Sau đó, khi có tin Omar – một trong số những trai đẹp bị trục xuất này sang Việt Nam, giới trẻ háo hức, ai cũng bày tỏ mơ ước được gặp mặt thần tượng. Thông tin về giai đẹp này được “săn lùng” ráo riết.

Sáng 9/11, trai đẹp bị trục xuất đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người thất vọng vì ngoài đời Omar không "lung linh" như trong ảnh. Tất cả những gì họ ngắm, họ hâm mộ phần nhiều là sản phẩm của công nghệ photoshop. Một nữ MC của Việt Nam đã chi đến 20,1 triệu đồng đề được ăn tối với Omar.

Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao không dùng tiền đón trai đẹp làm từ thiện ở Việt Nam? Câu hỏi ấy sẽ được hai nhân vật nữ quen thuộc của Táo quân là Vân Dung và Minh Hằng, trả lời thấu đáo. 

 

Những hình ảnh được chế dựa theo khuôn mẫu của 3 chàng hotboy xứ Ả Rập. (Ảnh: Infonet)

>>> Xem thêm thông tin về sự kiện trai đẹp sang Việt Nam.

7. Biết đòi quà thì mới là đại gia

“Anh không đòi quà” là video clip ca nhạc được thực hiện bởi ca sĩ nhạc rap Karik cùng nhạc sĩ trẻ OnlyC. Bài hát được viết dựa trên sự kiện có thật là vụ đòi quà của một chàng trai sau khi chia tay với bạn gái. Ngay lập tức, trào lưu bắt chước quay clip “Anh không đòi quà” lan nhanh trong giới trẻ.

Sau đó, các cô gái ở các nơi như Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Nam Định, Nha Trang, Cần Thơ... nối tiếp nhau cởi đồ để quay clip. Chưa dừng ở đó, một clip “Anh không đòi quà ngược” cũng xuất hiện. Lần này đến lượt chàng trai trong clip cởi tuốt, chỉ trừ chiếc quần lót trên người.

 

Ảnh chế theo câu chuyện đòi quà. (Hình: Tri thức)

Phong trào quá khích đến độ, một nhóm bạn trẻ được cho là ở Buôn Mê Thuật sau đó đã quay clip một bé gái chừng 4 -5 tuổi vào vai cô gái và cũng vừa đi vừa cởi đồ cho đến khi chỉ còn một bộ đồ nhỏ trên người. Tuy clip bị phản ứng dữ dội vì lợi dụng hình ảnh của trẻ em, nhưng cũng đã gợi lên khá nhiều điều suy nghĩ cho người lớn về thế thái nhân tình.

Nếu Ngọc Hoàng bị đòi quà trong Táo quân thì Ngài xử sự ra sao nhỉ? 

>>> Xem thêm thông tin tại đây.

8. Thi "cướp huy chương vàng" ở SEA games 27

SEA games 27 tổ chức ở Myanmar vừa qua có thể coi là một cuộc thi đấu thể thao có một không hai. Luật lệ thi đấu, khả năng của các vận động viên được "dẹp qua một bên". Thay vào đó, các trọng tài của nước chủ nhà làm mọi cách "giật" huy chương cho vận động viên của nước mình như chơi xấu, câu kết với trọng tài.

Trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ, 3 VĐV hàng đầu thế giới là Thu Hà - Thanh Hằng - Hoàng Ngân đã có bài biểu diễn hơn hẳn nước chủ nhà, nhưng các trọng tài đã xử Việt Nam thua 1-4. Ngay sau trận đấu, tổ trọng tài đã mổ băng và tự lên tiếng xin lỗi các VĐV karatedo của Việt Nam, nhưng, tất cả đã quá muộn vì huy chương đã được trao cho các VĐV của Myanmar.

Ở nội dung đi bộ 20km, VĐV của Myanmar thay vì đi bộ theo luật, cô đã…chạy bộ đến đích để cướp huy chương vàng trước sự uất ức của nhà đương kim vô địch SEA Games Thanh Phúc. Ở môn thể hình cũng vậy, nhà vô địch châu Á và á quân thế giới ở hạng cân 55kg, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng chỉ giành được huy chương đồng ở SEA Games. Hôm đó, ban tổ chức đã đánh tráo nhạc nền thi đấu của anh.

Nếu có màn "cướp công" giữa các Táo khi báo cáo với Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân 2014 cũng là điều đáng suy ngẫm.

VĐV Mar Lar Nwe rõ ràng đã phạm luật.

 Toàn cảnh SEA Games 27

9. Nổi như cồn khi chạy bộ theo Arsenal

Khi đội bóng Arsenal sang Việt Nam, chàng trai Vũ Xuân Tiến chạy theo xe buýt chở Arsenal một vòng Hồ Gươm, chạy tiếp hết phố Tràng Thi đến gần ngã tư cột cờ Hà Nội thì được HLV Arsene Wenger đặc cách cho lên xe. Tiến được gọi với tên “Running Man”. Sau đó, Tiến được mời sang Anh xem Arsenal thi đấu. Cái tên Vũ Xuân Tiến thời gian này “nổi như cồn”, nhiều công ty mời anh về làm việc, nhiều nhãn hiệu thời trang mời Tiến làm hình ảnh đại diện. 

Thậm chí, một chủ doanh nghiệp đã trả 100 triệu đồng/tháng để về làm, mức lương này tương đương với mức lương của sếp một tập đoàn lớn. Màn chạy này liệu có được Táo nào áp dụng hay không?

>>> Xem thêm thông tin tại đây.

10. Đàm Vĩnh Hưng gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử"

Tháng 8/2013, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành khá nhiều lời nhận xét hà khắc cho Đàm Vĩnh Hưng - nam ca sĩ vẫn được coi là quý ông nhạc Việt. Trong đó có câu: “"Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu". 

Ngay sau đó, nam ca sĩ phản pháo và cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử”. Anh viết trên trang cá nhân: "Hy vọng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã bị "cài" khi phỏng vấn hoặc vì một vài lý do nào đó, bài viết đã bị sửa chữa, cắt ghép như lần “tai nạn” của đàn chị Bảo Yến. Bởi nếu không, "thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú mải công “giữ gìn” nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của ngụy quân tử".

>>> Xem thêm thông tin tại đây.

11. Bảo mẫu “đạt kỷ lục” về tát trẻ 28 cái trong 1 phút

Ngày 17/12, clip 2 bảo mẫu “ác quỷ” là Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý có hành vi hạnh hạ nhiều trẻ em đã gây chấn động dư luận.

Lúc đón trẻ thì bảo mẫu tươi cười, niềm nở, thế nhưng. ngay khi cánh cửa đóng lại thì vô số màn hành xác các cháu bé diễn ra liên tiếp.

Hai bảo mẫu này đã bóp cổ, bẻ cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt các em nhỏ. Thậm chí, bảo mẫu Lý dùng tay xốc ngược bé gái lên cao rồi nắm tóc cho chúi đầu vào trong thùng phuy đựng nước cao 1,5m mặc cho bé gái la hét, hai tay bấu víu lấy chân khóc lóc, van xin trong tuyệt vọng.

 Đỉnh điểm là bảo mẫu tên Phương đã thừa nhận tát một cháu bé 28 phát trong một phút. Rất nhiều ý kiến của độc giả cho rằng, Táo quân 2014 sẽ có sự xuất hiện của màn "hành xác" trên.

 Toàn cảnh vụ bảo mẫu BÓP CỔ, ĐÀY ĐỌA, HÀNH HẠ TRẺ EM khiến dư luận phẫn nộ

Kính mời quý vị độc giả cùng đóng góp thêm sự kiện bi hài, phẫn nộ để đề cử cho Táo quân và tham gia bình chọn các sự kiện đề cử cho kịch bản Táo quân 2014.

 

Sự kiện nào sẽ góp mặt trong kịch bản Táo quân 2014?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.












 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại