Đất Tổ Hùng Vương sẵn sàng cho ngày Quốc giỗ

vytran |

Công tác chuẩn bị cho ngày chính giỗ (10/3 âm lịch) đã được đảm bảo hết sức chu đáo với tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, công tác an ninh trật tự đã được chúng tôi triển khai một cách tốt nhất. Mọi kế hoạch thực hiện các chương trình hoạt động trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2011 đã được triển khai hết sức đồng bộ và có hiệu quả. Đặc biệt là công tác đảm bảo phân luồng giao thông, an ninh trật tự đã được UBND tỉnh Phú Thọ giao cho đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm và triển khai chi tiết”.Bà Hải cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, chưa có sự việc nào đáng tiếc xảy ra tại lễ hội. Giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là các ngã rẽ vào TP Việt Trì và ngã rẽ vào khu di tích đền Hùng vẫn thông suốt. Diện tích cần thiết cho các bãi giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp đã được dự trù chuẩn bị.

Đã có hơn 1 triệu lượt du du khách về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2011 trước ngày chính giỗ.

Tất cả những điểm nhạy cảm trong khu vực lễ hội được lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân đội triển khai chốt chặn để đảm bảo tránh được những hiện tượng cướp giật, trộm cắp, móc túi và các tệ nạn xã hội khác. Trong mùa lễ hội năm nay, những hiện tượng chèo kéo du khách, chặt chém, ăn xin… sẽ bị nghiêm cấm triệt để và được chỉ đạo trực tiếp từ trung tâm điều hành an ninh lễ hội đặt tại trụ sở công an tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý đền Hùng, tạo tâm lí thoải mái và đảm bảo nhất cho du khách về tham gia Quốc giỗ.Vấn đề nhà nghỉ, khách sạn phục vụ du khách lưu trú trên địa bàn, bà Hải cho biết: “Năm nay chúng tôi dự kiến sẽ đón khoảng 5 triệu lượt du khách về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Số lượng khách lưu trú lại tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng… đặc biệt vào các ngày từ mồng 8 âm lịch đến 11 âm lịch tương đối lớn. Đặc biệt, nhiều du khách quốc tế cũng sẽ về tham dự hội thảo đánh giá khoa học về “Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng”. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách”.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để chào đón du khách về dự Quốc giỗ.Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Khôi- Giám đốc khu di tích Đền Hùng - khẳng định: “Du khách sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc như phần hội trại của 13 huyện, thị trong tỉnh, lễ hội chè Phú Thọ, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ tại đền Giếng, ngắm bức tranh lớn “Ngày hội non sông trên đất Tổ” cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao khác…Đặc biệt năm nay, đền Hạ và đền Giếng đã được UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Ninh công đức tôn tạo, xây dựng lại những hạng mục đã xuống cấp trên hình thức kiến trúc cũ với chất liệu bền vững. Tất cả mọi hoạt động cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2011 đến nay đều đã sẵn sàng đón chào du khách”.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại