Đang đánh cá, hoảng hồn thấy xác người lập lờ trên sông

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sáng nay 27/3, người dân đã phát hiện 1 thi thể trôi lập lờ trên sông Lam. Do không xác định được danh tích nên ngay sau đó, thi thể này đã được đưa vào bờ chôn cất.

Vào khoảng 6h30’ sáng nay (27/3), người dân tại thôn 1, xã Xuân Hồng đang đi đánh cá thì phát hiện 1 thi thể trôi lập lờ trên sông Lam. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo lại Công an xã để được trợ giúp.

Nhận được tin báo, ban Công an xã cùng lực lượng chức năng đã tổ chức chạy thuyền trên sông để tìm kiếm. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng Công an xã đã phát hiện thi thể trên tại eo sông Lam.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, ban Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Nghi Xuân, đồng thời tiến hành đưa thi thể trên vào bờ để tiếp tục làm rõ.

Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện nổi lập lờ trên sông Lam.

 

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân là phụ nữ khoảng tầm từ 37- 42 tuổi. Trên người nạn nhân mặc áo thu đông màu sẫm, trên ngực có bông hoa màu vàng và quần dài thể thao có sọc đỏ sẫm 2 bên. Do trên người nạn nhân không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên không thể xác định được danh tính cũng như quê quán.

Qua quan sát bên ngoài, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu xô xát hay dấu hiệu gì bất thường. Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, đây có thể là một vụ tự tử nhảy từ trên cầu xuống.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, 2 mẹ con chị Đậu Thị Thắng (SN 1970) cùng đứa con trai là Đậu Văn Thảo (SN 1990), trú tại xã Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An vì thiếu tiền trả nợ nên nghi là đã nhảy cầu Bến Thủy (cách vị trí tìm thấy thi thể người phụ nữ khoảng 400m đường sông - PV) để tự tử. Tuy nhiên, theo nhận dạng của người nhà thì đây không phải là thi thể của chị Thắng.

Đến cuối giờ chiều nay (27/3), do không xác định được danh tính nạn nhân nên chính quyền địa phương xã Xuân Hồng đã tiến hành làm lễ chôn cất tại nghĩa trang của địa phương này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại