Đại tướng Lê Đức Anh: “Phát biểu của Thủ tướng hợp lòng dân”

Tuấn Nam |

Trò chuyện với Trí thức trẻ, Đại tướng Lê Đức Anh khẳng định trong đấu tranh ngoại giao, chúng ta phải kiên trì.

Sáng nay, 22/12, Ban Biên tập báo Trí thức trẻ đã đến chúc mừng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng và phu nhân ngồi đợi chúng tôi trong phòng khách giản dị, có những đồ đạc đã rất cũ kỹ, nhưng ông kiên quyết không cho thay.

Dường như ông khỏe hơn, vui hơn sau hai dịp kỷ niệm lớn trong cùng một tháng: Sinh nhật lần thứ 94 của ông và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phu nhân của ông cười hiền nói với chúng tôi: "Ông khỏe hơn nhưng di chuyển thì khó khăn hơn". Nói rồi bà mời chúng tôi ăn kẹo và lặng lẽ nhìn ông trò truyện.

Trong buổi nói chuyện, khi được hỏi: Ông có suy nghĩ gì khi Quân đội của chúng ta bước sang tuổi 70, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh khẳng định ông tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông nhắc đi nhắc lại: Muốn quân đội vững mạnh thì công tác cán bộ hết sức quan trọng.

Dù tuổi cao, nhưng Đại tướng vẫn chăm chú theo dõi thông tin thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt là tình hình biển đảo.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập báo điện tử Trí thức trẻ tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lê Đức Anh (Ảnh: Tuấn Nam)
Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập báo điện tử Trí thức trẻ tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lê Đức Anh (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo Đại tướng Lê Đức Anh, khi tham dự các Hội nghị quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thái độ rõ ràng, đúng đắn và “rất đáng quý” trước các vấn đề về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đại tướng khẳng định những phát biểu này hợp lòng dân, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện Ban Biên tập báo điện tử Trí thức trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng Lê Đức Anh và phu nhân
Đại diện Ban Biên tập báo điện tử Trí thức trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng Lê Đức Anh và phu nhân

“Chúng ta bảo vệ hòa bình, hữu nghị nhưng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta cần rõ ràng, thẳng thắn, công khai.

Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Trong lần gặp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc trước đây - ông Giang Trạch Dân, tôi cũng đã công khai khẳng định điều này”.

Đại tướng nhận định: “Trong đấu tranh ngoại giao để bảo vệ chủ quyền, chúng ta phải kiên trì một cách hữu nghị với nhân dân Trung Quốc.

Đấu tranh để bảo vệ chủ quyền cũng cần sự góp mặt đắc lực của báo chí. Báo chí Việt Nam, cả tiếng Việt và tiếng Trung, phải góp phần làm cho nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật.

Sự thật đó chính là: "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”.

>> Xem clip: Đông đảo các vị lãnh đạo chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh

Nguồn: Vietnamnet

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại