Đại tang ở quê nghèo

Bài và ảnh: Thanh Tuấn |

Đã xác định 5 người chết, 1 người bị thương và 2 người đang bị vùi lấp trong vụ tai nạn sập mỏ đá ở Thanh Hóa.

Vụ tai nạn ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cách đây 20 ngày khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì vào những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Thân, người dân Thanh Hóa lại chứng kiến vụ tai nạn sập mỏ đá thương tâm.

Những người gặp nạn đều là lao động nghèo, vì miếng cơm manh áo, họ đã bỏ mạng nơi núi rừng cô quạnh.

Xã Thiết Ống rúng động

Vụ sập mỏ đá xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 22-1 tại mỏ đá Tuấn Hùng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do ông Trần Duy Tuấn (ngụ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Vào thời điểm trên, nhóm công nhân 9 người đang làm việc tại mỏ đá thì tai nạn xảy ra khiến 8 người bị đá đè, 1 người may mắn không gặp nạn.

Trong số 8 người gặp nạn có đến 6 người cùng ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Trong đó, đã có 5 người chết, 2 người còn lại nguy cơ sống sót rất thấp vì đang còn mất tích và 1 người đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Hiện trường vụ sập mỏ đá làm 8 người thương vong
Hiện trường vụ sập mỏ đá làm 8 người thương vong

Đến 18 giờ cùng ngày, trời càng mưa nặng hạt, nơi xảy ra tai nạn ở vị trí rất cao, hiểm trở nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa được 3 người ra ngoài với thi thể dập nát.

Hàng trăm người được huy động tới hiện trường vẫn đang cố gắng đưa máy móc phá vỡ những tảng đá nặng hàng tấn để nhanh chóng tìm và đưa những người còn lại ra khỏi hiện trường.

Từ lúc xảy ra vụ tai nạn, ở 2 bên đường dẫn vào mỏ đá, hàng trăm người đứng chật cứng.

Không chỉ người thân mà ngay cả những người hiếu kỳ cũng đã phải rơi nước mắt khi nhìn thi thể các nạn nhân lần lượt được đưa ra với hình hài không còn nguyên vẹn.

Nhiều người không ngờ tai nạn thương tâm lại ập đến với những lao động khốn khó vào những ngày cuối năm.

Ông Trương Đức Tính (bố nạn nhân Trương Văn Danh - 1 trong 5 nạn nhân tử vong) không nói được lời nào khi mọi người hỏi thăm vì không tin chuyện con mình tử nạn là sự thật.

Đến 19 giờ, gia đình ông Tính đã khâm liệm cho con trai xong và đang chờ cơ quan chức năng bàn giao thi thể để đưa về nhà lo hậu sự.

Sập mỏ là tại... ông trời!

Tại cuộc họp chiều ngày 22-1 để thông tin nhanh về vụ sập mỏ, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho hay nguyên nhân ban đầu được xác định do trời có mưa, nước ngấm xuống núi nên trong quá trình khai thác đã dẫn tới sạt lở đá vùi lấp 8 công nhân đang làm việc.

“Theo báo cáo của phòng ban có liên quan, tính đến thời điểm này, doanh nghiệp Tuấn Hùng vẫn còn giấy phép khai thác. Trong năm 2015, đã có 2 đợt thanh kiểm tra liên ngành và đơn vị này được đánh giá vẫn đủ điều kiện” - ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm đưa những người gặp nạn ra khỏi hiện trường, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, ông Tuấn đề nghị UBND huyện Yên Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát lại toàn bộ 32 mỏ đá trên địa bàn huyện và tỉnh để chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng tương tự.

“Trước mắt, để chia sẻ những mất mát với gia đình người gặp nạn, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 27 triệu đồng, người bị thương 15 triệu đồng” - ông Tuấn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra tai nạn, các mỏ được những doanh nghiệp khai thác theo kiểu hàm ếch (cắt chân) để lấy đá làm đá xẻ. Đây là kiểu khai thác đá rất nguy hiểm hiện không còn được dùng trong khai thác mỏ.

Danh tính 8 người gặp nạn

1- Trương Văn Danh (SN 1983) tử vong

2- Lê Văn Quảng (SN 1981)tử vong

3- Phạm Văn Trường (SN 1988) tử vong

4- Hà Văn Đức (SN 1979) tử vong.

5- Phạm Văn Phi (SN 1993)

6- Đinh Văn Hoàng (SN 1982)

(6 nạn nhân trên cùng ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

7 - Trần Văn Năm (SN 1963, ngụ xã Yên Lâm, huyện Yên Định).

(Trong các trường hợp 5, 6, 7 đã có 1 người tử vong nhưng chưa xác định được danh tính cụ thể)

8- Trần Như Dũng (SN 1961, em trai chủ mỏ), bị thương nặng đang được cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại