Đại tá Hàn Thụy Vũ: Lừa dối 1 lần cũng là tội ác khi tìm mộ

PV |

(Soha.vn) - Dưới đây là phát biểu của Đại tá Hàn Thụy Vũ tại buổi Hội thảo về việc tìm hài cốt liệt sỹ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên.

Chúng tôi chỉ có thể báo cáo tổng hợp và tổng quát về trách nhiệm nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn những vấn đề liên quan tới khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm và con người, bằng biện chứng khoa học hiện đại và ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ xã hội theo bản sắc văn hóa của dân tộc.

Chúng ta đang chứng kiến thời đại phát triển rực rỡ của khoa học và công nghệ, đánh dấu vô số những phát minh kì diệu từ ứng dụng trừu tượng tới ứng dụng trong thực tế đời sống. Chúng ta càng ngày càng thấy dồn dập những thông tin về khả năng đặc biệt của con người, những hiện tượng kì bí… mà không cách gì lý giải nổi. Trong khuôn khổ những kiến thức có được trong ngành khoa học đời sống.

Phải tiếp cận vấn đề này một cách khách quan với thái độ cầu thị, tôn trọng sự thật, khiêm tốn học hỏi để khám phá nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng, trước hết là đáp ứng nguyện vọng  vô cùng nóng bỏng của các gia đình liệt sĩ, không mảy may danh lợi.

Với những thông tin trực tiếp, khảo sát chứng kiến hi vọng cùng với sự phát triển ngày càng sâu rộng của khoa học công nghệ chúng ta sẽ tiếp cận được những biểu tượng mà cho tới nay vẫn được xem là huyền bí.


	Các vị khách mời trong buổi Hội thảo.

Các vị khách mời trong buổi Hội thảo.

Trải qua 20 năm tìm mộ liệt sĩ thất lạc, chúng tôi còn thực hiện nhiều công việc tâm linh phục vụ cộng đồng. 12 đề tài khoa học đều được hội đồng khoa học đánh giá cao. Chúng tôi đã tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học tại TP Hồ Chí Minh ngày 20/9/2009 và tại Hà Nội ngày 7/5/2010. Đã có hơn 40 bản tham luận gửi tới trình bày, đón tiếp tới 400 đại biểu tới dự.

Chúng ta có hạnh phúc lớn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trực tiếp cổ vũ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Hoan nghênh các đồng chí tổ chức hội nghị này, mong các nhà khoa học ra sức nghiên cứu để  ngày càng lý giải được những kahr năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm để góp phần xây dựng đất nước.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu viết: …"Có những vấn đề chúng ta chưa khám phá được sau này khám phá được, Các nhà khoac học những anh chị em có khả năng đặc biệt tiếp tục nghiên cứu thực hành, không bỏ cuộc".


	Đại tá Hàn Thụy Vũ.

Đại tá Hàn Thụy Vũ.

Trải qua hơn 20 năm, chúng tôi lưu trữ được hơn 10.000 tư liệu khoa học cùng hàng trăm băng đĩa hình cùng hàng ngàn ảnh trong quá trình đi thực nghiệm. Đây là tài sản vô giá để các nhà khoa học có thể khai thác hôm nay và mai sau.

Chúng tôi đã xuất bản 3 tập sách. Đây là những nét phác thảo về khả năng đặc biệt của con người, ghi nhận công lao của anh chị em trong một số trường hợp khó khăn đặc biệt. Các cuộc tìm phần mộ ở trong nước như Ninh Bình, Bắc Kạn, Kon Tum, Gia Lai, Thanh Hóa, Mai Dịch (Hà Nội)… và nghĩa trang đường 9… với nhiều liệt sĩ và các nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Khả năng của các nhà ngoại cảm, các cộng tác viên của bộ môn… Nhiều lúc phải nhờ thêm một vài nhà ngoại cảm kiểm tra chéo một cách riêng rẽ. Qua  những năm bám sát hoạt động muôn màu muôn vẻ các nhà ngoại cảm, tới nay chúng tôi luôn nhắc nhở công tác “đền ơn trả nghĩa” các anh hùng liệt sĩ đặc biệt không dối âm lừa dương. Nhiều người qua nhiều năm giá trị phục vụ vẫn bền vững nhưng qua sự đào thải, quy luật phát triển của cuộc sống một số người đã thay đổi, sa sút về nhân cách, đạo đức. Và điều đó kéo theo sự sa sút khả năng đặc biệt.

Chúng ta không được hoang tưởng về quá khứ mà phải kiên quyết loại bỏ những “sâu bọ”, không ăn gian nói dối trong các báo cáo khoa học, không chối bỏ những sai lầm trong việc tìm mộ.

Chúng tôi khẳng định sự lừa dối không không thể cân đong đo đếm bằng số lượng, dù vi phạm một hay nhiều lần đều là tội ác, không thoát được quả báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại