Đại biểu Quốc hội ủng hộ hôn nhân đồng giới

Phương Linh |

(Soha.vn) – Việc bình đẳng giữa mọi giới là rất quan trọng. Người đồng tính, song tính, chuyển giới đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong pháp luật Việt Nam.

Đó là khẳng định của hầu hết các đại biểu Quốc hội cùng những người xây dựng luật pháp Việt Nam trong buổi gặp gỡ cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới ( LGBT) vừa được tổ chức ở TP.HCM. 

	Toàn cảnh buổi gặp gỡ cộng đồng đồng tính.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ cộng đồng LGBT

Là người dũng cảm, dám đứng lên công khai trước mặt các đại biểu Quốc hội rằng mình là người đồng tính nữ nhưng chị Thảo Nguyên (30 tuổi, ngụ ở tỉnh Tiền Giang) vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhắc về trường hợp của mình.

“Chúng em yêu nhau đã lâu rồi. Cũng như bao đôi lứa khác, bọn em đều mong muốn sẽ có ngày được mặc váy cưới sánh đôi trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Cho dù được bố mẹ cả hai bên gia đình công nhận là dâu, rể trong nhà, nhưng đến bao giờ, mọi người mới không nhìn chúng em bằng ánh mắt kì thị? ".

Theo Thảo Nguyên cho biết, bạn bè của Nguyên rất nhiều trường hợp phải đi xuất cảnh tận Mỹ, Canada chỉ với một lí do rất đơn giản: được công nhận quyền kết hôn dành cho cộng đồng LGBT.

Thảo Nguyên mong rằng trong thời gian ngắn sắp tới, pháp luật Việt Nam sẽ công nhận đầy đủ các quyền lợi chính đáng của cộng đồng LGBT, chứ hiện giờ nói về quyền lợi của cộng đồng này thì ai ai cũng tỏ ra quá mệt mỏi. 

	Một cặp đồng tính nữ tại buổi gặp gỡ.

Một cặp đồng tính nữ tại buổi gặp gỡ.

Một trường hợp khác, anh Nguyễn Huỳnh Thanh, một đồng tính nam đến từ TP Cần Thơ kể lại: “Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Năm nay, ba mẹ tôi đã 60 tuổi, khi biết tôi là đồng tính nam, họ không phản ứng gay gắt nhưng luôn thấy buồn phiền, lo lắng khi biết con mình như vậy”.

Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình sẽ tổ chức một đám cưới thật tưng bừng, mà chẳng phải giấu giếm ai, nhưng chưa được nhìn thấy chuyện đó thì ba của Thanh đã qua đời cách đây mấy ngày.

“Đó là việc mà em sẽ phải ân hận suốt đời” – Thanh khẳng định trong buổi gặp gỡ.

Ngang trái hơn, một nhân vật đồng tính nam khác tên là H lại có người yêu đang làm trong một Bộ, nên việc yêu nhau của hai đứa luôn phải giấu kín, do dư luận còn quá kì thị và nếu mọi chuyện bị lộ ra ngoài thì sự nghiệp của người yêu H sẽ có thể bị tiêu tan bất cứ lúc nào.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ hôn nhân đồng giới

Từng bị cộng đồng chỉ trích vì ủng hộ hôn nhân của cộng đồng LGBT, bà Đinh Thị Bạch Mai – Đại biểu Quốc hội kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhấn mạnh: Bản thân bà luôn xem, ủng hộ việc bình đẳng mọi quyền lợi cho cộng đồng LGBT là hết sức quan trọng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM sẵn sàng chia sẻ, học hỏi thêm thông tin, kiến thức cũng như đối thoại với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hay cộng đồng LGBT, để giúp cho người dân sớm hiểu, ngăn chặn sự kì thị đối với cộng đồng LGBT.

Tương tự, đến từ tỉnh Bến Tre, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình thì lại cho rằng: Việc thay đổi những văn bản pháp luật liên quan đến việc bình đẳng cho cộng đồng LGBT là khó, nhưng không phải khó là không thể làm.

“Người đồng tính cũng như bất kì ai. Họ có quyền thụ hưởng những quyền con người mà vốn dĩ ai cũng có quyền thụ hưởng” – bà Bình chia sẻ tiếp.

Tiến sĩ Trần Thất – nguyên Vụ trưởng Vụ hành chính, tư pháp, Bộ Tư pháp nêu ý kiến: "Cộng đồng LGTBT tại Việt Nam chịu quá nhiều thiệt thòi trong pháp luật Việt Nam, từ việc thừa nhận nhân thân cho đến việc sống chung với người cùng giới. Luật pháp sinh ra phải bảo vệ quyền của tất cả công dân, dù đa số hay thiểu số".

Hiện nay, trên 200 nước trên thế giới thì chỉ mới có 11 nước thừa nhận hôn nhân đồng giới. Ngay cả tại các quốc gia trong cùng châu lục với Việt Nam vẫn chưa có nước nào thừa nhận việc này. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Hoàng Văn Tú – Phó Viện trưởng Viện lập pháp, Bộ Tư pháp thì: “Việc bãi bỏ quy định cấm hôn nhân đồng giới để chống kì thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT tại Việt Nam phải căn cứ vào tình hình thực tế, và phải có lộ trình nhất định”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại