Đã xác định được cha ruột bé Ngân bị bạo hành dã man ở Bình Dương

Lâm Phương |

Kết quả giám định ADN xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) là cha ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị mẹ đẻ và người tình bạo hành.

Ngày 30/9, đại tá Trần Văn Chính -Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, kết quả giám định ADN đã xác định được cha ruột của bé Ngân là anh Trần Văn Tố.

Đây là kết quả phù hợp với lời khai của bà ngoại bé Ngân, phù hợp với giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh mà anh Tố đã xuất trình trước đó. Buổi sáng cùng ngày cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật bé Ngân để làm cơ sở xử lý hai đối tượng đã bạo hành bé.

Anh Tố ngày đến bệnh viện đa khoa Bình Dương nhận con gái
Anh Tố ngày đến bệnh viện đa khoa Bình Dương nhận con gái

Biết tin có kết quan giám định AND anh Tố đã làm đơn xin nuôi con và đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng như bà ngoại bé Ngân chấp nhận.

Sau khi hoàn thành giám định thương tật, anh Tố đã làm thủ tục xuất viện cho con. Anh Tố cho biết sẽ nghỉ việc ở Đồng Nai và đưa bé Ngân sống với ông bà nội và anh trai ở Sóc Trăng. “Tôi không đi làm công nhân nữa mà về quê sống để tiện chăm sóc cho hai con, ở quê gia đình còn có ruộng, chăm chỉ làm lụng cũng đủ sống” – anh Tố chia sẻ.

Khi tỉnh lại bé Ngân đòi đi chơi ngoài hành lang Bệnh viện
Khi tỉnh lại bé Ngân đòi đi chơi ngoài hành lang Bệnh viện

Biết mình sắp được về quê gặp anh trai và ông bà nội bé Ngân tươi cười, tự tay gấp quần áo và đeo chiếc cặp sách theo cha. Chứng kiến tình cảm tự nhiên của hai cha con khiến nhiều người có mặt trong phòng bệnh xúc động.

Anh Tố cho biết anh cũng không lên Đồng Nai làm thuê nữa để ở nhà chăm sóc hai con. “Nhà tôi cũng có vài công ruộng, có ông bà nội của bé nữa nên chắc gia đình tôi cũng đủ lo cho con”.

Hai cha con anh Tố gấp đồ đạc xuất viện về Sóc Trăng

Hai cha con anh Tố gấp đồ đạc xuất viện về Sóc Trăng

Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bình Dương đã liên hệ với Sở LĐTB&XH Sóc Trăng để chuyển số tiền hơn 200 triệu đồng bà con ủng hộ cho bé Kim Ngân xuống Sóc Trăng. Số tiền này sẽ do sở LĐTB&XH Sóc Trăng phối hợp cùng với gia đình lo cho bé Ngân.

Vụ bé bị bạo hành: Nụ cười trở lại với Kim Ngân Vụ bé bị bạo hành: Nụ cười trở lại với Kim Ngân

Những vết thương đã dần lành lặn, nụ cười đã trở lại trên môi, bé Kim Ngân đã có thể chơi điện tử, vui đùa và không ngừng nói líu lo...

 Trước đó ngày 10/9, trong nhà trọ ở khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An, thị xã Dĩ An) bé Ngân bị mẹ là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) và người tình của mẹ là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai) đánh đập dã man.

Hai ngày sau những người cùng khu trọ phát hiện bé gái 4 tuổi nằm gục dưới nền nhà với thương tích đầy mình nên đã giải cứu đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

Sự việc xảy ra khiến dư luận xôn xao, căm phẫn. Hành vi bạo hành dã man con nhỏ của người mẹ ruột và dượng “hờ” khiến dư luận lên án mạnh mẽ.

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại