Cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng vì ‘biển người’ đổ về Sài Gòn

Sau dịp nghỉ Tết, người dân từ các tỉnh lân cận lại ùn ùn đổ về Sài Gòn để bắt đầu công việc của một năm mới.

"3 ngày đi và dồn lại một ngày về" đã khiến giao thông tại các cửa ngõ Sài Gòn trở nên quá tải.

Bắt đầu từ chiều ngày 3/2 (mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân từ khu vực các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và khu vực các tỉnh miền Tây lại đổ dồn trên các con đường vào TP sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau "bò" trên quốc lộ.

Người dân ùn ùn đổ về TP.HCM tại khu vực Quốc lộ 1A (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn nối liền giữa tỉnh Đồng Nai về TP.HCM và đoạn qua huyện Bình Chánh), Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức), Đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ Quốc lộ 1A về cầu Tân Thuận, quận 7), bến phà Cát Lái (quận 2),…hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau hướng thẳng về TP.

Nhiều người chọn xe máy làm phương tiện di chuyển mà không đi xe khách vì đảm bảo được sự chủ động về thời gian cũng như chi phí.

Anh Trần Hoàng Quân (quê Đồng Nai) cho biết: “Do cơ quan bắt đầu làm từ mùng 6 Tết nên tôi cùng vợ và con lên TP trong chiều hôm nay. Vì thuê phòng trọ nên phải sắp xếp nhiều thứ để kịp sáng mai đi làm”.

Hàng triệu xe máy nối đuôi nhau hướng thẳng về Sài Gòn.

Nhiều người chở theo người thân và đồ đạc vào TP để bắt đầu công việc của một năm mới.

Ghi nhận tại khu vực phà Cát Lái (quận 2), trưa ngày 4/2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau qua phà vào TP. Do lượng người quá đông nên các nhân viên bến phà phải rời phòng vé gần 200m để phát vé cho người dân, giảm tình trạng ùn tắc.

Hàng trăm phương tiện cũng lưu thông qua phà Cát Lái (quận 2) để vào Sài Gòn.

Trên Quốc lộ 1K, lượng phương tiện cũng tập trung đông, chủ yếu là người dân từ Đồng Nai vào TP sau dịp nghỉ Tết.

Khu vực Bến xe miền Đông, bến xe miền Tây cũng tập trung nhiều khách đi xe ở các tỉnh xa tập trung vào TP sau khi nghỉ Tết.

Do nhiều người chở theo gia đình và hàng hóa cồng kềnh khiến nhiều khu vực giao thông bị ùn tắc và hỗn loạn, lực lượng CSGT phải tăng cường đứng chốt và tuần tra nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại