Công an sẽ giao cho chị ve chai tiền yen Nhật hay tiền Việt?

Y.Dương |

Theo người đại diện công an quận Tân Bình (TP.HCM), toàn bộ số tiền 5 triệu yen sẽ giao lại cho chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng trong vòng 10 ngày trở lại, tính từ hôm 19/5.

Chia sẻ với báo giới, chị Hồng cho biết bản thân rất vui mừng khi biết mình được nhận số tiền 5 triệu yen sau hơn một năm chờ đợi.

Bà Phạm Thị Ngọt  (ngụ tại huyện Hóc Môn, TP HCM, người tự nhận 5 triệu yen là của chồng mình) thì tỏ ra hụt hẫng.

Theo thông tin trên tờ Người Lao Động, bà Ngọt cho biết đã tạm ngưng việc tìm kiếm bằng chứng để “lấy lại thanh danh” của mình. Tuy nhiên, bà vẫn quả quyết chồng của mình đã mất trắng 5 triệu yen.

"Tôi tạm ngưng việc tìm ra bằng chứng, bởi công an đã kết luận vậy rồi, tôi biết phải làm sao đây”, nguồn trên dẫn lời bà Ngọt.

Lãnh đạo công an quận Tân Bình cũng cho biết, do họ đang gặp vấn đề pháp lý nên sẽ thành lập một hội đồng tư vấn để xác định cơ quan chức năng nào có nhiệm vụ bàn giao tiền cho chị Hồng.

Được biết, hội đồng này gồm nhiều cơ quan ban ngành và do công an quận Tân Bình chủ trì.

Tuy nhiên, theo tờ Người Lao Động, luật sư Hà Hải (người bảo trợ pháp lý miễn phí cho chị Hồng) trong buổi làm việc với phía công an đã không đồng ý việc thành lập hội đồng tư vấn. Vị này cho rằng, “công an tự làm khó mình”.

Ông nói: “Hội đồng tư vấn dù ban hành các bước hướng dẫn chị Hồng nhận tiền nhưng không hợp lý, không giá trị. Bởi rằng, ban hành luật và hướng dẫn luật chỉ có cơ quan Quốc hội Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật - Sở Tư pháp TP.HCM) nhận định trên tờ Pháp luật TP.HCM:

"Khi tiếp nhận, công an quận đã làm thủ tục lập biên bản về việc giao nộp này thì nay khi trả họ cũng có thể lập biên bản giao trả lại số tiền cho chị Hồng.

Cái chính làm sao để xác lập, thể hiện được có sự giao nhận số tiền cho chị Hồng theo đúng quy định pháp luật là được".

Bà nhấn mạnh, chị Hồng có thể mời người làm chứng đến chứng kiến sự việc hoặc có thể mời thừa phát lại đến lập vi bằng.

Trong một diễn biến khác, công an cũng thông báo có thể sẽ phải hoán đổi từ tiền yen Nhật sang tiền Việt Nam trước khi giao lại cho chị Hồng.

Về điều này, PSG -TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự ĐH Luật TP.HCM) thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM rằng, nếu căn cứ theo quy định thì hơi lạ, vì luật nói giao vật nào thì trả lại vật đó.

"Tuy nhiên, điều này lại phù hợp với thực tế vì theo Pháp lệnh Ngoại hối thì mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bằng tiền Việt", nguồn trên thuật lại lời TS Đại.

>> Hiệu trưởng Nghệ An nhắn tin "hiểm" cho GĐ Sở: Xử lý thế nào?
>> Bắt gặp những hình ảnh 'lạ' trên cầu Nhật Tân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại