"Con tôi ở trong nhà" và câu trả lời "tìm rất kỹ rồi"

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mẹ nạn nhân liên tục gào khóc: “Con tôi ở trong nhà”. Thế nhưng, các chiến sĩ PCCC khẳng định đã "tìm rất kỹ rồi, không có ai cả".

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 9h15 sáng 2/1/2014, khu nhà tạm gần nhà khách La Thành (Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động hàng chục lượt xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Sau 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. 

Nữ sinh Trần Thị Huế (Trần Thị Huế, SN 1993, quê ở Hà Nam, hiện đang học năm thứ 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Huế đang ngủ trong phòng trọ cùng một người phụ nữ tên là Vui.

Khi tỉnh dậy và phát hiện nhà mình đang cháy, chị Vui đưa cho Huế một cái chăn và bảo trùm lên đầu để lao ra ngoài. Sau đó, chị Vui lao ra và được người dân đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu, còn nữ sinh Huế thì sợ hãi nên chần chừ.

Sau đó, người thân không thấy Huế liền lao đi tìm kiếm.

Khi xảy ra cháy, bà Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi, mẹ của Huế) chạy được ra ngoài gào khóc, xin lực lượng cứu hộ tìm con gái, nhưng các chiến sĩ PCCC khẳng định rằng đã "tìm rất kỹ rồi, không có ai cả", theo Tri thức.

Hiện trường đám cháy được niêm phong gần 7 tiếng đồng hồ, trong thời gian này, bà Tuyết lên tục gào khóc, có lúc ngất xỉu. Mỗi lần tỉnh lại, bà Tuyết đều nói: “Con tôi ở trong nhà”.

Trước đó, biết chắc chắn con gái mình còn ở trong nhà, ông Độ (cha đẻ của Huế) cùng nhiều người thân đã phải cầu cứu lực lượng cứu hộ quay lại. Khi đó, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nữ sinh Huế, nhưng cô đã tử vong.

Theo quan sát, xác nạn nhân nằm cách cửa ra vào 1,5m, khu nhà “ổ chuột” này chỉ rộng hơn 20m, thế nhưng, sau gần 7 giờ thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Thông tin trên Tri thức.

Người nhà nạn nhân và dư luận đặt câu hỏi, với diện tích nhỏ hẹp như vậy, vì sao lực lượng tìm kiếm lại không phát hiện ra nữ sinh thiệt mạng, mặc dù đã "tìm rất kỹ"?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại