Cố gắng chữa cháy, cụ ông bị chết ngạt

Đình Thức |

Cụ ông phát hiện hàng hóa ở tầng hai bốc cháy nên vào nhà vệ sinh lấy nước dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cao, bao trùm cả khu vực khiến cụ ông chết ngạt.

Chiều 8-3, một vụ cháy xảy ra tại kiệt 193 đường Hà Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khiến một cụ ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là cụ ông Trần Văn Ổi (SN 71 tuổi).

Bà T.T.L. (65 tuổi), vợ nạn nhân, cho hay, vào thời điểm trên, chỉ có hai ông bà ở nhà cùng một cháu nhỏ.

“Hai vợ chồng tôi đang ăn mỳ tôm ở từng dưới thì ngửi thấy mùi khét cùng tiếng nổ lẹt đẹt. Chúng tôi chia nhau kiểm tra thì thấy lửa cháy trên gác lửng.

Ông ấy nói tôi đưa cháu ra ngoài rồi leo lên gác lửng để cố dập lửa. Ông ấy chạy vào nhà vệ sinh lấy nước.

Tuy nhiên, do trên gác lửng chứa toàn vàng mã nên ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Tôi nói ông ấy vào nhà vệ sinh ẩn nấp còn mình chạy ra ngoài kêu cứu.

Mọi người trong xóm chạy đến, cố dập lửa nhưng không được. Do lửa cháy lớn nên không ai dám vào đưa ông cụ ra ngoài".

Do kiệt 193 quá nhỏ nên khi lực lưởng Cảnh sát PCCC đến hiện trường phải mất gần nửa tiếng mới dập được ngọn lửa..

"Khi Cảnh sát chữa cháy đến thì ông nhà tôi đã bị ngạt khói, không qua khỏi”, bà T.T.L. đau đớn kể.

Một người hàng xóm cho hay: "Chúng tôi đã tìm mọi cách dập lửa mà không được. Biết ông ấy ở trên đó mà không thể cứu”.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến cụ Ổi chết ngạt
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến cụ Ổi chết ngạt

Đích thân Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, yêu cầu Cảnh sát PCCC xử lý triệt để những đám cháy còn âm ỉ, tập trung điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Đến 18h, thi thể của cụ Ổi được công an đưa từ trên gác lửng xuống để khám nghiệm tử thi.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung kín con hẻm nhỏ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giữ trật tự hiện trường.

Hằng trăm người tò mò vây kín hiện trường
Hằng trăm người tò mò vây kín hiện trường

Được biết, vợ chồng cụ Ổi sống cùng vợ chồng con trai trong căn nhà trên. Khi xảy ra tai nạn, con trai cụ Ổi đi biển chưa về còn con dâu đi làm.

Gia đình cụ Ổi làm nghề làm vàng mã nên trong nhà có rất nhiều vật dụng dễ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại