"Chứng minh nhân dân mới và cũ có giá trị như nhau"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Trần Văn Vệ về việc cấp chứng minh nhân dân (CMND) mới với báo giới vào chiều qua, 6/12.

Chiều 6/12, tại buổi gặp mặt với báo chí, Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an đã chia sẻ với báo giới về kế hoạch cấp chứng minh nhân dân mới.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Vệ, sau 1 năm triển khai cấp chứng minh nhân dân mới ở 4 quận, huyện tại Hà Nội, cho đến ngày 5/12/2013, cơ quan này đã cấp được 106.000 chứng minh nhân dân mới. Và trong tháng 12/2013 và tháng 1/2014, cơ quan này sẽ triển khai đồng loạt 27 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Và trong quý I năm 2014, Bộ Công an sẽ cấp ở Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Phấn đấu đến năm 2017 sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 với việc cấp 24 triệu chứng minh nhân dân mới.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ và mẫu chứng minh nhân dân mới (Ảnh: Tuấn Nam)

Thiếu tướng Trần Văn Vệ và mẫu chứng minh nhân dân mới (Ảnh: Tuấn Nam)

Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho hay: “Hiện nay, trong quá trình cấp chứng minh nhân dân mới phát sinh một số vấn đề như nhiều cơ quan thấy công dân được cấp chứng minh nhân dân mới thì yêu cầu công dân cần phải có xác nhận số chứng minh nhân dân cũ”.

Tuy nhiên, Tướng Vệ khẳng định chứng minh nhân dân cũ (có 9 chữ số) và chứng minh nhân dân mới (có 12 chữ số) có giá trị như nhau. Do kinh phí có hạn nên việc thay mới toàn bộ chứng minh nhân dân hiện đang lưu hành là không thể nên việc thay thế sẽ diễn ra dần dần.

“Trong thời gian này, chứng minh nhân dân cũ và chứng minh nhân dân mới sẽ tồn tại song song. Ai muốn cấp mới thì cơ quan công an sẽ đổi cho và ai muốn dùng chứng minh nhân dân cũ thì vẫn được”, tướng Vệ nói.

Mẫu chứng minh nhân dân mới (Ảnh: Tuấn Nam)
Mẫu chứng minh nhân dân mới (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo tướng Vệ, việc đưa chứng minh nhân dân mới vào cuộc sống được thực hiện bằng cách: cấp mới cho người từ 14 tuổi trở lên, cấp lại cho những người bị mất chứng minh nhân dân hoặc chứng minh nhân dân cũ hết hạn sử dụng, cấp lại cho những người có nhu cầu làm chứng minh nhân dân mới. Và khi đã được cấp chứng minh nhân dân mới thì người đó không sử dụng chứng minh nhân dân cũ nữa theo nguyên tắc một người chỉ có một chứng minh nhân dân.

Khi được hỏi về cách xử lý với một số “phiền toái” mà người dân gặp phải trong một số giao dịch ngân hàng, nhà đất hoặc các thủ tục khác khi sử dụng chứng minh nhân dân mới, Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho hay, với những trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân mới gặp phiền toái thì người dân đó có thể đến cơ quan công an xin giấy xác nhận số chứng minh nhân dân cũ.

Vị tướng này cũng chia sẻ thêm, thời gian cấp chứng minh nhân dân mới chỉ từ 7-20 ngày tùy đặc điểm của từng vùng: Thành phố, nông thôn, miền núi. Ông Vệ khẳng định, với cách cấp chứng minh nhân dân mới đảm bảo trong 500 năm tới không có số chứng minh nhân dân trùng nhau, không ai có thể làm giả và không ai có thể mượn tên tuổi của người khác được nữa.

Được biết nguyên liệu nhựa để chế tạo chứng minh nhân dân mới được nhập khẩu và Bộ Công an sẽ in phôi để đảm bảo an toàn bí mật…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại