Chuẩn bị xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Bảo Thắng |

Ngày 13/5, Viện KSND TP Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước tòa án nhân dân cùng cấp hai bị can Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) về hành vi mua bán trẻ em.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, ngày 1/1/2014, tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội), Nguyệt cùng Trang đã có hành vi mua bán cháu Cù Nguyên Công (còn gọi Phạm Gia Bảo, SN 2013), với giá 35 triệu đồng. 

Trước đó, hồi tháng 7/2014, cơ quan điều tra nhận được đơn của anh Nguyễn Thành Long (SN 1975, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) tố cáo hành vi mua bán trẻ em tại ngôi chùa nói trên.

Ngay sau đó, vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Được biết, cháu Công đã tử vong hồi tháng 6/2014, do bệnh nặng.

Tại cơ quan chức năng, bị can Nguyệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

>> Tổ ong khổng lồ đáng giá cả một gia tài ở Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại