*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an bắt quả tang Lê Văn Minh Hoàng và 3 người khác đang có hành vi phạm pháp.
Từ những cuộc điều tra, những bài phóng sự, báo chí đã thẳng thắn vạch trần những vùng tối xã hội. Không chỉ là những thông tin khiến dư luận chấn động mà còn khơi dậy trách nhiệm và hành động mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng.
Bị kết án 12 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đối tượng Anh mua bé trai 20 ngày tuổi từ đường dây mua bán trẻ em về nuôi để hoãn chấp hành án phạt.
Khi Phạm Thị Hằng đang giao dịch mua bán trẻ em trong khách sạn, Công an TP Thanh Hóa ập vào bắt quả tang; khám xét nhà đối tượng này công an phát hiện 3 người phụ nữ đang mang thai
Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình.
Sau khi tiếp cận các bé gái, các đối tượng vẽ viễn cảnh ra nước ngoài để làm "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên thực chất, các đối tượng sẽ lừa bán các cháu gái ra nước ngoài để hưởng lợi.
Đưa bé gái 14 tuổi bán cho một người đàn ông nước ngoài làm vợ với giá 300 triệu đồng, Lữ Thị Quế bị khởi tố, bắt tạm giam.
Do bị chồng hay đánh đập nên sơn nữ hơn 14 tuổi muốn tìm việc làm. Tuy nhiên, người anh rể đã câu kết với các đối tượng để bán em vợ sang xứ người. Lúc gặp nhau, sơn nữ tự “ngã giá” bán mình.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phá thành công chuyên án CB223p, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.
Các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh dùng thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, buộc các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phải theo dõi trong thời gian rất dài để nắm đầy đủ chứng cứ.
Theo đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn, hoạt động nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các nạn nhân bị bán đều đang được chăm sóc bởi người mua.
Tâm điểm