Chủ đầu tư “chung cư đổ máu” tố ngược lại những người phản đối

Minh Toàn |

Ông Phạm Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải khẳng định, vụ ẩu đả gây đổ máu cho người dân tại chung cư The Era Town, phía chủ đầu tư hoàn toàn vô can.

“Chúng tôi vô can”

Vụ “lại đổ máu tại chung cư ở TP.HCM” xảy ra tại chung cư The Era Town, P.Phú Mỹ, Q.7 vào sáng 3/1 như chúng tôi đã thông tin, diễn biến mới đây, ông Phạm Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải đã gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc.

Ông Lâm khẳng định vụ ẩu đả xảy ra tại chung cư The Era Town vào sáng 3/1 làm 3 cư dân tại đây bị thương tích, thì phía công ty hoàn toàn vô can.

Ông Lâm cho biết, thông tin ông nắm được đó là sự xô xát giữa một nhóm người kích động không đến chục người với nhiều người dân khác tại chung cư nói trên.

Trong camera ghi được về cuộc ẩu đả, người dân tố cáo một nhân vật được quay rõ mặt, là một nhân viên bảo vệ của công ty Võ Đức, đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chung cư này.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Võ Đức – đại diện công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Võ Đức, lại cho rằng bảo vệ của công ty không hề can thiệp, xô xát hay ẩu đả với người dân.

Nhưng khi tiếp xúc với người dân, họ không đồng tình với cách lý giải của ông Võ Đức.

Họ khẳng định rằng người dùng tay đánh vào mặt ông Nguyễn Hồng Việt (ngụ khu B2) gây chảy máu, được xác định là tổ trưởng bảo vệ ca đêm thuộc công ty Võ Đức, ông L.


Ông Phạm Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải, khẳng định phía công ty vô can trong vụ xô xát xảy ra sáng 3/1 tại chung cư The Era Town.

Ông Phạm Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải, khẳng định phía công ty vô can trong vụ xô xát xảy ra sáng 3/1 tại chung cư The Era Town.

“Tố ngược”

Tại cuộc họp báo, phía chủ đầu tư cung cấp một tờ đơn kiến nghị tập thể của một số hộ dân trong chung cư “tố ngược” những người dân tụ tập phản đối chủ đầu tư.

Những người dân này đã hết lời “khen ngợi” chủ đầu tư đồng thời yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp xử lý với những người ở “phe phản đối”

Qua tìm hiểu, PV được biết, sở dĩ họ phản đối là vì mỗi sáng cuối tuần, những người thuộc “phe phản đối” tụ tập, đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cà phê và một số dịch vụ khác của “phe ủng hộ”.

Người dân vẫn tiếp tục tố cáo chủ đầu tư sai phạm trong việc chậm trễ, trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư và sử dụng trái phép quỹ, phí bảo trì, với tổng số tiền là gần 50 tỷ đồng.

Vấn đề này, ông Lâm khẳng định, đang làm theo đúng quy trình pháp luật, có văn bản báo cáo chính quyền địa phương, có dán các thông báo và cả thông tin số dư tài khoản gửi ngân hàng về quỹ, phí bảo trì tại chung cư.

Từ cuối tháng 12/2015 đến nay phía công ty Đức Khải đã có 2 lần gửi đơn đến công an quận 7, công an TP.HCM và các cơ quan khác kiến nghị về hành vi vu khống, xuyên tạc, nói sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Phía Đức Khải chỉ đích danh một số cư dân đang sinh sống tại The Era Town đã có vai trò cầm đầu, kích động gây rối và đề nghị xử lý theo pháp luật đối với những người này.


Những hình ảnh không khó để xác định kẻ lạ hành hung cư dân vào sáng 3/1 là ai.

Những hình ảnh không khó để xác định kẻ lạ hành hung cư dân vào sáng 3/1 là ai.

Tuy nhiên, những vấn đề cần nêu như hội nghị nhà chung cư khi nào tổ chức để người dân giảm sự phản đối, thì phía chủ đầu tư cũng không nói rõ là khi nào.

Chủ đầu tư cũng không trả lời rõ ràng về việc giải quyết những vấn đề dân tố cáo như việc chậm trễ, trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư và sử dụng trái phép quỹ, phí bảo trì gần 50 tỷ đồng...

Những vấn đề khác như vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC; tự ý điều chỉnh các hạng mục công trình sở hữu chung của cư dân...

Hay việc tự ý điều chỉnh quyền sở hữu các hạng mục công trình từ sở hữu chung cửa cư dân sang sở hữu riêng của chủ đầu tư, cũng không được phía Đức Khải trả lời rõ ràng.

Họ chỉ nói rằng khi nào các cơ quan chức năng thụ lý đơn tố cáo của họ thì họ sẽ trả lời.

Về phía những người dân phản đối chủ đầu tư, họ cũng mong mọi việc được kết thúc sớm để họ an cư.

“Chúng tôi chỉ đòi hỏi những thứ chúng tôi đáng được hưởng. Là một chủ dự án, Đức Khải có nên đẩy khách hàng của mình về thế đối đầu mình như thế hay không? Chúng tôi thực sự thất vọng cho kiểu kinh doanh thế này”, một người dân cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại