Cá heo nặng 100kg ở Quảng Ninh được người dân chôn cất

Thành Công (TH) |

Một con cá heo dài 2m, nặng chừng 100kg đã chết được người dân phát hiện ở bờ biển (thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, sự việc được người dân phát hiện hôm 3/1. Con cá heo này nặng 100kg, dài 2m.

Sau khi phát hiện con cá heo này, người dân địa phương đã tiến hành chôn cất. "Đây là chú cá heo đầu tiên bị trôi dạt vào vùng biển Cô Tô trong năm nay", nguồn trên thuật lại.

Tờ Người đưa tin dẫn lời ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho hay, việc cá heo chết dạt vào bờ biển là thông tin không vui cho người dân.

Bởi với ngư dân, họ cho rằng đây là điềm báo không may mắn cho việc ra khơi trong năm mới.

Con cá được phát hiện dạt vào bờ. Ảnh: Quảng Ninh online
Con cá được phát hiện dạt vào bờ. Ảnh: Quảng Ninh online

Trước đó, sáng 23/10/2015, cũng ở Cô Tô, người dân đã cứu một chú cá heo nặng khoảng 50kg, dài 1,3m bị mắc cạn rồi thả ra biển.

Hồi tháng 7/2015, sự việc cảm động về cảnh người dân làm mọi cách cứu sống chú cá voi nặng 3 tạ dạt vào bờ khu vực bờ biển thôn Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã được báo giới thông tin rộng rãi.

Theo đó, chú cá này dài khoảng 3,2 m, nặng 3 tạ, dạt vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Người dân sau khi phát hiện đã dùng thuyền đưa cá trở lại biển, thế nhưng, chú cá lại bị sóng đánh dạt bờ lần nữa.

Người dân đã đào hố sâu, trải bạt rồi cho nước, thả cá voi vào đó chăm sóc. Hàng chục người dân thay phiên nhau thay nước cho cá, cứ 2 tiếng phải thay nước một lần.


Dù được chăm sóc nhưng cá heo được phát hiện ở bờ khu vực bờ biển thôn Tỉnh Thủyđã chết. Ảnh: Người lao động

Dù được chăm sóc nhưng cá heo được phát hiện ở bờ khu vực bờ biển thôn Tỉnh Thủyđã chết. Ảnh: Người lao động

Sau đó 2 ngày, chú cá voi đã không qua khỏi và được người dân chôn cất theo phong tục địa phương. Rất nhiều người đã thắp nhang cho cá voi.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại