Chóp tượng đài 25 tỷ đồng bị sét đánh vỡ: Thiếu sót "chết người"

Long Nguyễn |

Tượng đài cao 18m, nặng hơn 1.000 tấn, tổng đầu tư 25 tỷ đồng, thế nhưng, theo lãnh đạo huyện Đông Triều (Quảng Ninh) thì bản thiết kế hoàn toàn không có hệ thống chống sét.

Tối 18/5, trao đổi với PV, ông Trần Văn Vinh (Phó Chủ tịch TX.Đông Triều khẳng định: "Ngày mai, đơn vị thi công sẽ xuống sửa chữa vì vẫn trong thời gian bảo hành, nhưng mình phải bỏ tiền ra chứ.

Đây là sét đánh, trời đánh mà, có ai muốn thế đâu...!".

Trước đó, theo lời kể của người dân địa phương, khoảng 5h sáng 16/5, trên địa bàn thị xã Đông Triều đã xảy ra một trận mưa khá dữ dội, sét nhiều và lớn, một vài hộ dân thậm chí bị sét đánh cháy ti vi.

Một người dân nhà gần tượng đài tại ngã 3 đường tránh thuộc thị trấn Đông Triều cho biết: "Khi trời tạnh mưa, tôi đi tập thể dục thì phát hiện chóp sau của tượng đài bị vỡ một mảng lớn nên gọi điện báo cho cơ quan chức năng".

Cũng theo lời người dân này, bình thường khu vực tượng đài có rất nhiều người dân đi tập thể dục. Thời điểm xảy ra sự cố là lúc trời mưa to nên rất may không gây thương vong về người.

Tuy nhiên, do rơi từ độ cao 18m xuống nên khối chóp sau đã làm hư hỏng một số hạng mục của tượng đài.

Sau sự cố đáng tiếc, giới chức thị xã Đông Triều đã ngay lập tức liên lạc với đơn vị thi công là một công ty mỹ thuật có trụ sở tại Hà Nội, để lên phương án sửa chữa.

Sau nhiều bàn thảo, được biết, thời điểm công ty này về địa phương để xem xét và đưa ra phương án khắc phục là ngày 19/5.

Cũng trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan khi một công trình cao tới 18m lại không được trang bị hệ thống chống sét, vị Phó Chủ tịch thị xã Đông Triều cho biết, thiếu sót này thuộc về đơn thị thi công.

"Bản thiết kế hoàn toàn không có hệ thống chống sét. Lúc phê duyệt cũng không ai để ý. Đây chắc chắn là lỗi của đơn vị thi công", Phó Chủ tịch Trần Văn Vinh nói.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần trên, vị Phó Chủ tịch này cho biết, huyện sẽ chi tiền để sửa chữa bởi đây là sự cố ngoài ý muốn, thuộc diện thiên tai - thảm họa. Ông đồng thời khẳng định, khi sửa chữa sẽ bổ sung hệ thống chống sét.

Được biết, tượng đài này là công trình biểu tượng văn hóa của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) nằm tại khu vực ngã 3 đường tránh thuộc thị trấn Đông Triều và xã Hồng Phong.

Tượng đài cao 18m, nặng hơn 1.000 tấn, tổng đầu tư 25 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2010, đến tháng 7/2014 thì hoàn thành.

>> Vụ 5 triệu yen: Bí ẩn lá thư đề nghị trả tiền cho nước Nhật
>> Hiệu trưởng Nghệ An nhắn tin "hiểm" cho GĐ Sở: Xử lý thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại