Chìm ghe, 3 người tử vong, một mất tích

Chiều 6/5, lực lượng cứu hộ và người dân Bến Tre đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ghe vào một ngày trước đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 5/5, chiếc ghe chở 17 người do thanh niên tên Trần Văn Đực (29 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, Bình Đại) điều khiển vào khu vực cồn Chày Mười, xã Thới Thuận để cào nghêu giống.

Sau đó, ghe bất ngờ bị sóng biển lật chìm khiến toàn bộ 17 người trên ghe bị sóng biển cuốn trôi. 13 người đã bơi vào bờ an toàn và 4 người còn lại mất tích.

Ngay trong đêm 5/5, sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân gồm Phạm Văn Thành, (26 tuổi, tạm trú ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức), Huỳnh Hữu Tài (43 tuổi và Nguyễn Văn Giái, 44 tuổi, cùng ngụ ấp Thừa Long, xã Thừa Đức).

Hiện lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Viết Thu, 31 tuổi, ngụ xã Thừa Đức).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại