Chìm 2 tàu cá trên biển, cứu sống 8 ngư dân

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã kịp thời hỗ trợ, cứu sống 8 ngư dân trên 2 chiếc tàu bị chìm trên biển.

Ngày 13/6, thông tin từ cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Đồn Biên phòng Khánh Hội phối hợp ngư dân địa phương đã tìm kiếm và cứu vớt được 2 người bị mất tích trên biển lúc 2 giờ ngày 12/6.

Trước đó, Đồn BP Khánh Hội nhận được tín hiệu cứu nạn của tàu đánh cá KG: 620.68 TS, trên vùng biển cách cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) khoảng 10 hải lí về hướng Tây Nam bị sóng đánh chìm.

Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn BP Cái Đôi Vàm tiếp tục nhận tin cứu nạn của tàu đánh cá CM: 978.14 TS, do ông Nguyễn Văn Đính (44 tuổi, quê Cà Mau) làm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm cách cửa biển Cái Cám, huyện Phú Tân khoảng 8 hải lí về hướng Tây Nam.

Trên tàu KG: 620.68 có 4 người, bao gồm anh Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng hoạt động nghề ốc mực. Lúc tàu bị chìm, cả 4 người đều trôi dạt trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kịp thời ra biển, hỗ trợ, cứu được 6 người là thuyền viên của 2 tàu đánh cá của Kiên Giang và Cà Mau.

Riêng 2 người khác bị mất tích, đến rạng sáng ngày 13/6 đã được tìm thấy khi đang ôm can nhựa trôi dạt trên biển.

Hiện sức khoẻ của cả 8 người được cứu sống đã ổn định. Nhưng 2 tàu cá bị chìm trên biển vẫn chưa thể trục vớt.

Clip tàu và máy bay Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại