Chị Hồng nhận 5 triệu yen, luật sư cho rằng phải đóng thuế

Y.Dương |

Có luật sư cho rằng, việc chị Hồng nhặt được 5 triệu yen cũng giống như trúng số, đó là khoản thu nhập bất thường nên sẽ phải đóng thuế.

Tờ Zing News thuật lại lời của một luật sư thuộc Hội Luật gia Bình Phước cho rằng, thu nhập cá nhân là hàng tháng. Còn trong trường hợp này, khoản tiền chị Hồng nhận được là thu nhập bất thường. Do đó, chị Hồng phải có nghĩa vụ đóng thuế cho khoản này. 

Vị luật sư này lý giải thêm: "Hiểu nôm na, trường hợp của chị Hồng giống như trúng số. Như vậy, khoản thu nhập bất thường của chị Hồng theo đúng luật là phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Không thể nào nói chị Hồng được lãnh toàn bộ số tiền 5 triệu yen mà không phải đóng bất cứ loại thuế nào được".

Cũng theo nguồn trên, luật sư Trương Thanh Đức (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico) nêu quan điểm, khoản tiền chị Huỳnh Thị Ánh Hồng nhận được không nằm trong bất cứ trường hợp nào phải chịu truy thu thuế.

Trong một diễn biến khác, Cục Thuế TP. HCM cũng đã lên tiếng về việc chị ve chai có phải nộp thuế hay không.

Theo báo giới trong nước, Cục Thuế TP. HCM thông tin, trường hợp của chị Hồng không nằm trong 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, do đó về nguyên tắc sẽ không bị điều chỉnh.

Sau đó, Cục Thuế TP. HCM đã xin ý kiến Tổng Cục thuế và được đồng tình với ý kiến không thu thuế khoản 5 triệu yen của chị ve chai.

Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, Cục Thuế TP. HCM sẽ kiến nghị bổ sung quy định các khoản thu nhập chịu thuế do quy định hiện nay chưa bao quát hết thực tế.

"Hiện Cục Thuế TP đang góp ý thông tư hướng dẫn Luật 71, từ trường hợp chị Hồng sẽ bổ sung nội dung góp ý này vào nhằm tạo sự công bằng cho các đối tượng nộp thuế”, nguồn trên thuật lại lời của vị lãnh đạo Cục Thuế TP. HCM.

Trước đó, sau khi nhận 5 triệu yen, ngày 3/6, chị Hồng đã đi làm từ thiện ở Hội nngười mù quận Tân Bình, giúp đỡ những trẻ em mồ côi và người già neo đơn.

Chị còn cho biết sẽ tiếp tục về quê để mua gạo, sữa, bánh... cho một số người có hoàn cảnh khó khăn.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại