Chàng trai xuyên Việt vào đề Văn 2013: “Chưa bao giờ xin tiền bố mẹ”

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Mình đã từng làm giảng viên đại học, MC truyền hình, ngân hàng… và mình muốn trải nghiệm thực tế nhiều hơn để hiểu về bản thân. Đối với mình, mình chưa phải người thành công bởi mình có nhiều ước mơ mà chưa thực hiện được”.

Đó là lời chia sẻ của Trần Hùng John (sinh năm 1989) chàng trai Mỹ gốc Việt đi xuyên Việt bằng chiếc ví rỗng gây sốt trong dư luận. Hùng John là người được đưa vào đề Văn khối D năm 2013 về câu nói: “Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn”.

Chàng trai người Mỹ gốc Việt Trần Hùng John thực hiện chuyến xuyên Việt của mình.

Chàng trai người Mỹ gốc Việt Trần Hùng John thực hiện chuyến xuyên Việt của mình.

Chia sẻ trong chương trình “Kết nối hoài bão Việt” do câu lạc bộ LOF trường Hà Nội Amsterdam và CLB TCL Trường Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (nằm trong chuỗi chương trình Bão) tổ chức, chàng trai trẻ tuổi kể về những câu chuyện, trải nghiệm thú vị, kinh nghiệm bản thân để trả lời cho câu hỏi làm thế nào nuôi hoài bão, đam mê của mình của nhiều bạn trẻ Việt.

Trần Hùng John (thứ 2 từ trái sang) cùng các diễn giả kể về những câu chuyện, trải nghiệm của bản thân để trả lời câu hỏi, băn khoăn các bạn trẻ về đam mê, hoài bão.

Trần Hùng John (thứ 2 từ trái sang) cùng các diễn giả kể về những câu chuyện, trải nghiệm của bản thân để trả lời câu hỏi, băn khoăn các bạn trẻ về đam mê, hoài bão.

Theo Hùng John, mỗi người có thể có nhiều đam mê, hoài bão, quan trọng là mình sống như thế nào, dám bước đi, không ngại khó khăn hay không.

“Bình thường mình thường trốn học để đi làm. 14 tuổi mình bắt đầu đi làm, mình chưa bao giờ phải xin tiền bố mẹ mà tự kiếm sống. Mình đã từng làm ngân hàng, MC truyền hình, giảng viên đại học, viết sách, tâm lý…nhưng quan trọng là mình muốn trải nghiệm thực tế nhiều hơn, những điều thực tế đôi khi khác với những gì học trong sách vở”, John Hùng tâm sự.

Chính vì vậy, Hùng John đã hai lần thực hiện chuyến xuyên Việt của mình khi trong tay không hề có  tiền. Đây cũng là lần John Hùng cho ra cuốn truyện “John đi tìm Hùng” gồm 13 chương kể về những câu chuyện, trải nghiệm thực tế thú vị ở Việt Nam mà ít người có được.

Và lần thứ 2 (2013), tình yêu với cội nguồn đã khiến anh tiếp tục thực hiện hành trình trải nghiệm dọc dải đất hình chữ S và kêu gọi quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện.

Để trả lời câu hỏi băn khoăn của đa phần bạn trẻ: làm thế nào để nuôi dưỡng ước mơ, biết chính xác đam mê thực sự của mình là gì, John Hùng chia sẻ, bản thân mình cũng chưa hiểu về bản thân, John Hùng đã từng làm nhiều nghề, từng học ngành tâm lý nhưng sau này có thể biết đâu lại làm kinh doanh.

“Mình có nhiều ước mơ, bạn cứ bước đi để tìm đam mê cho riêng mình. Quan trọng là mỗi ngày mình sống làm hết sức, dám bước đi, dám lựa chọn, dám thử để tìm được đam mê đích thực của bản thân. Mình du học ở Việt Nam 4 tháng, mình nghĩ mình cũng chưa tìm được đam mê của mình bởi ước mơ có thể thay đổi”, John Hùng nói.

Tuy nhiên, điều mà John Hùng nhận thấy, các bạn trẻ Việt Nam thường chịu nhiều áp lực, phần lớn không dám đi trước con đường, tất nhiên không phải tất cả.

“Ở Việt Nam, bố mẹ nuôi con “chặt” quá, tạo áp lực học tập, định hướng con cái làm nghề này nghề khác khiến nhiều bạn trẻ không cảm thấy thích, hạnh phúc khi đi trên con đường không phải do mình chọn”, chàng trai xuyên Việt cho biết.

Hơn nữa, cậu cho rằng, cách học, tâm lý đại đa số ở Việt Nam là để lấy điểm, lấy bằng khiến nhiều bạn thấy chán nản, không ít người ngại khó khăn, sợ thay đổi, băn khoăn về định hướng, áp lực từ phía gia đình, xã hội.

“Nghề freelance (nghề tự do – PV) hợp với giới trẻ. Ở nước ngoài mọi người dành thời gian đi tìm hiểu bản thân, nên bỏ tư duy học để lấy điểm, lấy bằng, thay vào đó là học để ứng dụng, để thành công. Mỗi bạn trẻ hãy tìm cho mình một con đường riêng và tìm thấy bản thân mình trên con đường đó”, John Hùng chia sẻ.

Sự kiện “Bão” là chương trình định hướng nghề nghiệp đầu tiên được tổ chức bởi chính các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm định hướng ngành nghề, cung cấp kiến thức chọn lọc và phát huy khả năng tiềm tàng đối với từng ngành nghề của các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội giúp các em có nhận thức đúng hơn về nghề trên con đường đi tìm đam mê, hoài bão cho bản thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại