Chàng trai bé nhỏ khiến cộng đồng mạng cười ngả cười nghiêng

Anh Vũ |

(Soha.vn) - Sở hữu một thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy năng động, chàng sinh viên Huỳnh Ngọc Lập của nhóm làm phim DAMtv đã khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn

PV: Em phát hiện mình đam mê điện ảnh từ lúc nào?

Huỳnh Ngọc Lập: Thật ra, em đam mê sân khấu hơn, vì thế em chọn ngành đạo diễn sân khấu, còn điện ảnh chỉ là tài lẻ cũng như cái duyên khi gặp các anh chị trong DAMtv, thấy cùng chí hướng và từ đó cũng phát triển theo. 

Huỳnh Ngọc Lập, sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Đạo diễn sân khấu trường Đại học sân khấu và điện ảnh TPHCM.

Huỳnh Ngọc Lập, sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Đạo diễn sân khấu trường Đại học sân khấu và điện ảnh TP.HCM.

PV: Ngoài đam mê ra, còn lý do nào khác khiến em theo học ngành đạo diễn?

Huỳnh Ngọc Lập: Ai cũng nghĩ em sẽ theo nghiệp diễn viên nhưng với thể hình nhỏ bé thế này thì khó mà đậu vào khoa diễn viên lắm, nên em quyết định chọn khoa Đạo diễn Sân khấu để có cơ hội tiếp xúc với biển trời nghệ thuật.

Bên cạnh đó, em cũng phát hiện niềm đam mê nghệ thuật chạy xuyên suốt trong máu của mình từ khi mới lên 6, nên đó chính là lý do em chọn con đường này để học tập và làm việc.

PV: Trong loạt clip hài gây sốt cộng đồng mạng, em là người vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn. Vậy hai công việc đó cái nào khó hơn?

Huỳnh Ngọc Lập: Công việc nào cũng có cái khó riêng của nó, không có cái nào khó hơn hay dễ hơn cái nào. Về việc viết kịch bản thì vắt chất xám nhiều và mất không ít thời gian để tạo ra những tình tiết ấn tượng cho clip, đa số việc viết kịch bản em thường tiến hành vào ban đêm, có hôm ý tưởng tuôn trào và rồi ngồi viết đến gần 4 giờ sáng.

Riêng phần công tác đạo diễn thì lại mất sức nhiều hơn vì phải thường xuyên vận động, làm việc với cường độ 100% trong quá trình quay, em phải sát cánh bên máy quay cũng như diễn viên để đảm bảo rằng máy và người kết hợp ăn ý.

PV: Khi đã có một kịch bản hoàn chỉnh, em tuyển diễn viên bằng cách nào?

Huỳnh Ngọc Lập: DAMtv có tuyển thêm cộng tác viên diễn viên, khi có vai nào đó thì sẽ khảo sát mọi người trong nhóm có quen biết ai có thể đảm nhận vai này, nếu không có thì thực hiện bước tiếp theo là thông báo tuyển người, nhóm sẽ chọn ra những ai thích hợp nhất để có thể đảm bảo việc hóa thân vào nhân vật thành công.

PV: Các thành viên trong nhóm đều là sinh viên nên không ngoại trừ khả năng nhóm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khi quay?

Huỳnh Ngọc Lập: Khó khăn nhất mà ai cũng biết đó là thời gian, vì tất cả các thành viên đều đi học và đi làm, nên chỉ có thể quay trong một ngày chủ nhật, nếu không xong thì phải chờ cho đến chủ nhật sau nên mọi thứ phải trên tinh thần sẵn sàng để có thề bấm máy nhanh, gọn mà hiệu quả.

Khó khăn thứ 2 là kinh phí, do là sinh viên sống xa nhà nên tất cả các clip đều thực hiện trên tiêu chí tiết kiệm, còn với các clip khá hoành tráng thì một số thành viên trong nhóm sẽ đi tìm nhà tài trợ cho clip.

Thứ 3, đó là địa điểm quay, vì chưa có kinh nghiệm trong việc xử lí trường quay như các anh chị làm phim chuyện nghiệp nên gặp không ít khó khăn khi thực hiện những bối cảnh ở nơi công cộng như công viên, khu vui chơi cứ bị bảo vệ hỏi chuyện mãi. Dần dần, các khó khăn cũng được chinh phục do các thành viên đã quen dần.

Là sinh viên nên Ngọc Lập gặp không ít khó khăn để viết kịch bản, dựng để sản xuất clip hài.

Là sinh viên nên Ngọc Lập gặp không ít khó khăn trong việc viết kịch bản, sản xuất clip hài.

PV: Còn khó khăn lớn nhất của một đạo diễn sinh viên là gì?

Huỳnh Ngọc Lập: Khó khăn lớn nhất mà em rút ra trong quá trình thực hiện đó là hệ thống lại cảnh quay trong quá trình quay, khai thác hành động cho diễn viên cũng như khai thác các chi tiết bổ sung ngẫu hứng.

Sắp xếp bối cảnh và kiểm tra lại toàn bộ kịch bản sau khi quay, nhiều khi muốn điên, vì các cảnh không quay theo trình tự, có thể cảnh cuối quay trước, cảnh đầu lại quay sau và còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác như thiên nhiên, diễn viên cũng như tình hình máy móc.

Mong đem lại tiếng cười cho mọi người

PV: Loạt clip của các em trên Youtube chiếm được hàng triệu lượt xem, kèm theo đó là hàng nghìn lượt bình luận. Vậy em có cho đó là thành công không?

Huỳnh Ngọc Lập: Khi mình nói và có người lắng nghe, nghĩa là mình đã được người khác tôn trọng, khi mình cống hiến và có người tiếp nhận, ủng hộ thì còn gì bằng, đó là một thành công lớn trong cuộc sống của em và của Damtv tính tới thời điểm này.

Và đó cũng là một trong những động lực lớn giúp cho nhóm duy trì và tiếp tục thực hiện những dự án sắp tới.

PV: Nhóm em còn đi diễn hài kịch ở một số địa điểm giải trí, em có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Huỳnh Ngọc Lập: DAMtv có một nhánh nhỏ là nhóm Hài kịch DAM, gồm có 5 thành viên trong ekip chính và 2 cộng tác viên diễn viên.

Nhóm kịch chọn khuynh hướng hài vì đó là một lợi thế, do các thành viên trong nhóm đều có tính hài hước nên có thể dễ dàng hóa thân vào nhân vật đậm tính cách và mang lại tiếng cười cho khán giả, do đã được mọi người ủng hộ từ cộng động mạng.

Chính vì thế khi bước ra đời thực, nhóm kịch đã có được một bàn đạp khá vững chắc để có thể dành được sự quan tâm của mọi người.

Huỳnh Ngọc Lập có sở thích hoạt động các lĩnh vực nghệ thuật: diễn kịch, làm clip (đặc biệt là clip kinh dị), làm model chụp ảnh…

Huỳnh Ngọc Lập có sở thích hoạt động các lĩnh vực nghệ thuật: diễn kịch, làm clip (đặc biệt là clip kinh dị), làm model chụp ảnh…

PV: Mong ước trong tương lai của em là gì?

Huỳnh Ngọc Lập: Ước muốn trong tương lai của em là tiếp tục dốc sức vào DAMtv, cống hiến cho xã hội, mang lại cho mọi người những giây phút thư giản thoải mái.

Bên cạnh đó, em cũng muốn trở thành một đạo diễn sân khấu thành công với những vở diễn ấn tượng. Em còn ấp ủ nhiều ước mơ lắm như xây dựng một café kịch ở T.PHCM, ở Long Xuyên vì dưới quê em, thể loại kịch nổi chưa được phát triển hay xây ký túc xá cho sinh viên nghèo thuê với giá rẻ.

Nghe thì vĩ đại lắm mà còn xa nữa, dù thế nào thì em cũng sẽ cố giữ lấy ước mơ đó và thực hiện cho bằng được cho dù sớm hay muộn.

PV: Còn mong muốn cho nhóm trong tương lai?

Huỳnh Ngọc Lập : DAMtv thì vẫn cứ tiếp tục làm clip như đã từng làm, DAMtv chỉ làm vì sở thích chứ không vì muốn nổi tiếng, nên cứ hết clip này thì clip khác sẽ xuất hiện, mong là mang lại tiếng cười cho mọi người mà thôi (cười).

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại