Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vừa được bổ nhiệm

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi vừa được chỉ định giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ban bí thư T.Ư Đoàn vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định về việc luân chuyển công tác đối với ba Bí thư Trung ương Đoàn vào ngày 11/3. Theo đó, Bí thư thường trựcTrung ương Đoàn Phan Văn Mãi (41 tuổi) được chỉ định giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Mãi sinh ngày 25/02/1973, quê  ở Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre và là Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ.

Vị này bắt đầu từ cương vị Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre trong thời gian từ tháng 11/1995 - năm 1997. Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ ở địa phương như Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến tre;  Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre;  Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 8/2008 - năm 2011, ông giữ chức Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa IX.

Từ tháng 01/2012 đến 10/3/2014, ông Mãi làm Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Ngoài ra, vị này từng  giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. 

Ông Phan Văn Mãi. (Ảnh: Báo Phú Yên)

Trong các hoạt động về đoàn, công tác thanh thiếu niên nhiều năm qua, ông Phan Văn Mãi đã có nhiều đóng góp nổi bật.  Từ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp thanh niên mới giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại