Chạm vào dây điện trung thế, cả người lẫn xe cẩu bốc cháy

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trong lúc tài xế điều khiển xe cẩu để di dời cây cảnh thì không may chạm vào dây điện trung thế khiến xe bốc cháy.

Đến gần 19 giờ tối nay (19/2), thi thể ông Nguyễn Văn Cho (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để phục vụ cho công tác pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn điện
Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn điện

Trước đó, vào 15 giờ 10 phút cùng ngày, tài xế Cho điều khiển xe cần cẩu để di dời các chậu kiểng trong khu vườn ở hẻm 37, đường số 2, khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong lúc làm việc, ông Cho không may để cần cẩu chạm vào đường dây điện trung thế phía trên khiến phát nổ và bốc cháy dữ dội. Chỉ trong tíc tắc, ngọn lửa cháy lan và bao trùm toàn bộ chiếc xe cẩu khiến ông Cho bị điện giật dính chặt vào xe và lửa ửa thiêu rụi cháy đen.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC quận 9 điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, khi họ tới, chiếc xe đã bị cháy rụi hư hại hoàn toàn, cần cẩu còn vướng chặt vào dây điện. Bên cạnh đó, thi thể ông Cho cháy đen.

Nhiều người dân hiếu kỳ thheo dõi vụ việc
Nhiều người dân hiếu kỳ thheo dõi vụ việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trườngnhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Theo người dân quanh khu vực cho biết, ông Cho có vợ và 2 con nhỏ hiện đang trong tuổi đi học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại