Cha ruột bé Ngân bị hành hạ: "Tôi và Trang có 2 con chung"

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghe con gái ruột bị mẹ và cha dượng hành hạ anh Tố đã đến bệnh viện để nhận con.

Ba ngày sau khi phát hiện vụ việc cháu Ngân bị hành hạ, trưa ngày 15/9 anh Trần Văn Tố đã đến bệnh viện Đa khoa Bình Dương cùng quyển sổ hộ khẩu và nhận mình là cha ruột của bé.

Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái
Anh Tố đến bệnh viện nhận con gái

Anh Tố (tên thường gọi là Thành) cho biết năm nay 31 tuổi, đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai. Anh mới biết con gái bị đánh đập vào khoảng 9h sáng nay từ một người bà con tại Vĩnh Long. “Sáng nay tôi đang làm việc thì nghe có người báo tin con gái mày bị đánh tới bầm dập phải nhập viện cấp cứu nên đã xin nghỉ việc để qua đây”.

Những người tại bệnh viện đa khoa Bình Dương nơi cháu Ngân đang điều trị cho biết khi thấy anh Tố xuất hiện cháu Ngân ngay lập tức chạy đòi theo.

Anh cho biết giữa anh và Trang kết hôn hợp pháp, có chung với nhau 2 con. Cách đây hơn 2 năm Trang đã bế cháu Ngân bỏ nhà ra đi, sau đó anh có tìm gặp và khuyên Trang trở về nhưng cô này không đồng ý.

Anh Tố cũng mang theo cuốn sổ hộ khẩu trong đó thể hiện rõ anh và Trang đã kết hôn và có hai con chung. Ngoài cháu Ngân được Trang đưa đi theo hiện ở quê còn có một cháu trai 8 tuổi đang sống cùng ông bà nội.

Clip bé Ngân trong bệnh viện:

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại