Cập nhật: Mưa rất to, gió giật liên hồi tại Hải Phòng

BBT |

(Soha.vn) - Vào hồi 16 giờ ngày 10-11, tâm siêu bão Haiyan ở cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 250km. Hiện cơn bão đã làm 12 người chết.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Từ gần 22h, tại TP Hải Phòng mưa rất to, gió lớn, oàn bộ nội thành bị cắt điện. Các huyện đảo Cát Hải, Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động mạnh.

Vào 20h tối nay 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc của Bắc Bộ và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 6 - 7, có nơi giật cấp 8 như Dung Quất (Quảng Ngãi). Ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 8, ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 12.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 13 giờ chiều nay (10-11) khoảng 40 - 100mm, một số nơi lớn hơn như Hòn Ngư (Nghệ An) 172mm; Nam Đông (Huế) 156mm; Trà Bồng (Quảng Ngãi) 155mm.

Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ cho biết siêu bão Haiyan đã đổi hướng tiến vào bờ biển các tỉnh Đông Bắc Bộ với tâm bão được xác định vào Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh. Thời gian đổ bộ khoảng 22 giờ đêm nay 10-11, muộn là 3 giờ sáng 11-11.

Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết đã có 12 người chết do bị tai nạn trong lúc phòng, chống bão Haiyan. Quảng Nam có 3 người, Quảng Ngãi 2 người, Thừa Thiên - Huế 5 người, Hà Tĩnh 1 người và Nghệ An 1 người.

Thêm một nạn nhân nữa được xác định là em Nguyễn Hữu Mỹ (SN 1989, trú tại xóm Đông Đài, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) vào sáng qua 9/11, trong lúc mang bao cát lên đè mái nhà cho hàng xóm thì không may giẫm phải mái proximang đã mục rơi xuống đất gây chấn thương nặng. Dù được người nhà đưa đi Hà Nội cứu chữa, em Mỹ đã tử vong. Chiều ngày 10/11, thi thể em Mỹ đã đưa về quê chờ mai táng.

Hiện các tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ đang gồng mình chống chọi với siêu bão:

Tại Thanh Hóa: Ngư dân dời thuyền về làng trước siêu bão hủy diệt

Sáng nay, ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi đến tất cả đơn vị địa phương, yêu cầu triển khai công tác đối phó với siêu bão Haiyan.

 

Cập nhật: Mưa rất to, gió giật liên hồi tại Hải Phòng
 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh di dân khẩn cấp đối với toàn bộ 6 huyện, thị ven biển với 10.023 hộ/44.420 nhân khẩu ra khỏi khu vực cách 200 m mép nước biển nhằm đề phòng siêu bão Haiyan (Hải Yến, bão số 14) đổ bộ đêm nay 10/11.

Hải Phòng: Sơ tán gần 80.000 người tránh bão Haiyan

Trưa ngày 10-11, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp bàn khẩn cấp lên phương án, kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Haiyan. Cuộc họp do ông Dương Anh Điền, chủ tịch UBND TP chủ trì.

	Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Tuổi trẻ

Tại cuộc họp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, cho biết đã lên phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp với tổng số gần 80.000 người. Trong đó sơ tán tại chỗ khoảng gần 34.000 người và di dời đến nơi khác khoảng hơn 46.000 người.

Tại Ninh Bình: Quyết đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão về

Ông Trần Thanh Bình, phó chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình cho biết: “Tính cho tới thời điểm này tổng số 120 tàu thuyền ngoài biển khơi đã được kêu gọi về đến nơi an toàn, thông tin chúng tôi cũng nhận được 2 tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ ở khu Cát Bà cũng đã được trú ẩn nhờ tại địa phương an toàn.”

	Tàu thuyền đã về đến bờ để trú ẩn

Tàu thuyền đã về đến bờ để trú ẩn

Theo ông Bình, bên ngoài đê Bình Minh 3 có 243 chòi nuôi ngao, nuôi tôm với khoảng gần 1 nghìn người dân đã được di dời vào trong các xã. Ngoài ra, tính đến thời điểm 16 giờ chiều nay, các hộ dân thuộc đê Bình Minh 1 và Bình Minh 2, với 748 hộ dân đã được chuyển về các xã bên trong có các nhà kiên cố, trường học, trạm xá và nông trường.

Hà Nội: Hơn 600 CSGT cùng dàn xe khủng chuẩn bị chống bão Haiyan

Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, có trên 600 cán bộ chiến sỹ CSGT, tất cả các phương tiện cũng được huy động tối đa túc trực liên tục ngày đêm để ứng phó với bão.

	Kiểm tra phương tiện trước khi xuất kích

Kiểm tra phương tiện trước khi xuất kích

Tại Quảng Ninh: Theo thông tin từ Ban tìm kiếm cứu hộ và phòng chống cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho đến thời điểm này, công việc phòng chống bão số 14 đã được triển khai. Các địa phương trên địa bàn đang thực hiện việc kiểm tra tàu thuyền, nhà cửa. 466 tàu du lịch rời bến đã được cư trú an toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại