Cảnh giác với "cò" nguyện vọng 2

Thế Long |

(Soha.vn) - Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các em học sinh vừa thi Đại học, Cao đẳng có điểm thấp, đang hồi hộp chờ đợi xét tuyển để dụ dỗ nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2.

"Rao vặt" tuyển sinh

Gần đây trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể tại một thông báo "rao vặt" tuyển sinh còn ghi địa chỉ rõ ràng là Phòng 302 Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ngay chân cầu vượt Mai Dịch), có kèm theo số điện thoại liên hệ của các cá nhân.

Thông tin rao tuyển sinh (xét nguyện vọng 2)trên mạng.

Thông tin tuyển sinh (xét tuyển nguyện vọng 2) trên mạng.

Em Nguyễn Thị Huyền (Kim sơn, Ninh Bình) là một trong những học sinh rơi vào tình cảnh như trên. Do mới biết kết quả thi đại học được 17,5 điểm, đọc được thông tin trên em hồi hộp, mừng vui lẫn lộn. Nhưng khi gọi đến số điện thoại ở thông báo trên và nhiều trang mạng khác để được tư vấn thì Huyền nhận được câu trả lời như sau: "Em cứ đem hồ sơ đến nộp, nếu không trúng thì thôi, mà nếu trúng thì cám ơn các thầy cô đã giúp đỡ…”.

Thí sinh hết sức cảnh giác!

Qua tìm hiểu của PV, các đối tượng trên lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các thí sinh để làm ăn theo kiểu “mập mờ”, sau khi các thí sinh nộp hồ sơ vào, chúng sẽ đem "nộp hộ" vào các trường có chỉ tiêu, nếu em nào trúng thì các đối tượng sẽ tìm cách "ăn" tiền bồi dưỡng.

Cũng theo nhận định của một cán bộ điều tra trong ngành công an, thủ đoạn này đã diễn ra từ nhiều năm nay. "Nếu nộp hồ sơ qua bọn chúng mà ngẫu nhiên trúng tuyển thì các em sẽ bị mất một số tiền, nếu không chắc chắn với thông tin thì các em cần đến tận nơi để tham khảo, tránh thiệt hại”, một cán bộ điều tra cảnh báo.

Thông báo chính thức của nhà trường về việc

Thông báo chính thức của nhà trường về thông tin xét tuyển "không chính xác"

Trên trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương cũng đã có thông báo tới các thí sinh về những tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin tuyển sinh không chính xác nhằm trục lợi. Các em học sinh cần cảnh giác và kiểm tra lại các thông tin trước khi quyết định để tránh thiệt hại cho bản thân!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại