Cận cảnh khu nhà cho người lao động có giá rẻ nhất Việt Nam

Lâm Phương |

Mỗi căn hộ rộng 30m2 có giá từ 100 đến 180 triệu đồng, người lao động chỉ cần phải trả trước từ 10 đến 20 triệu đồng để sở hữu, số tiền còn lại được trả chậm trong vòng 7 năm.

Sáng 3/4, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khánh thành 5.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 1 cho người lao động có thu nhập thấp.

Sáng 3/4, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khánh thành 5.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 1 cho người lao động có thu nhập thấp.

Cũng trong buổi lễ UBND tỉnh Bình Dương sẽ động thổ xây dựng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại Khu dân cư Việt – Sing (thị xã Thuận An) và tại khu Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một). Đây là một sự kiện nhiều lao động có thu nhập thấp chờ đợi.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu đô thị Becamex Hòa Lợi (TP.Thủ Dầu Một), một trong những nơi được xem là có giá nhà rẻ nhất Việt Nam, khoảng 100 triệu/căn. Nơi đây có những căn hộ mới được khánh thành và có 2.435 căn hộ của những người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu đô thị Becamex Hòa Lợi (TP.Thủ Dầu Một), một trong những nơi được xem là có giá nhà rẻ nhất Việt Nam, khoảng 100 triệu/căn. Nơi đây có những căn hộ mới được khánh thành và có 2.435 căn hộ của những người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống.

Chị Trần Thị Minh Dân (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) có chồng làm tại KCN Việt Nam – Singapore 2 cho biết, vợ chồng chị đang sơ hữu một căn hộ có tổng diện tích sử dụng 30m2 (20m2 sàn và 10m2 gác).

Chị Trần Thị Minh Dân (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) có chồng làm tại KCN Việt Nam – Singapore 2 cho biết, vợ chồng chị đang sơ hữu một căn hộ có tổng diện tích sử dụng 30m2 (20m2 sàn và 10m2 gác).

Theo chị Dân căn hộ này được mua trả góp với giá 169 triệu đồng, trả trong 7 năm. Số tiền phải đóng ban đầu là 15 triệu đồng, số còn lại trả dần theo mức tăng lên từng năm.

Theo chị Dân căn hộ này được mua trả góp với giá 169 triệu đồng, trả trong 7 năm. Số tiền phải đóng ban đầu là 15 triệu đồng, số còn lại trả dần theo mức tăng lên từng năm. Khi mua phải có giấy xác nhận của công ty chồng đang làm việc, tạm trú, tạm vắng.

Còn ông Ngô Văn Hí (48 tuổi, quê Kiên Giang) đã sở hữu được căn hộ trả góp có diện tích sử dụng 30m2 với giá 180 triệu đồng. Ông trả trước 17 triệu đồng, số còn lại trả trong vòng 7 năm tiếp theo.
“Gia đình tôi có 4 người, với diện tích như vậy vừa đủ sinh hoạt. Cũng may mà có chính sách này nên gia đình tôi mới có nhà ở không phai thuê trọ”, ông Hí kể.

Còn ông Ngô Văn Hí (48 tuổi, quê Kiên Giang) đã sở hữu được căn hộ trả góp có diện tích sử dụng 30m2 với giá 180 triệu đồng. Ông trả trước 17 triệu đồng, số còn lại trả trong vòng 7 năm tiếp theo.

“Gia đình tôi có 4 người, với diện tích như vậy vừa đủ sinh hoạt. Cũng may mà có chính sách này nên gia đình tôi mới có nhà ở không phai thuê trọ”, ông Hí kể.

Mỗi block nhà được xây 8 tầng và mỗi block được nối với nhau bằng cầu thang

Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao dự án nhà ở xã hội của tỉnh Bình Dương những dự án này đã giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở của công nhân. (Trong ảnh mỗi dãy nhà được xây 8 tầng và mỗi dãy được nối với nhau bằng cầu thang bộ.)

Giữa những toà nhà có thùng đựng rác sinh hoạt

Giữa những toà nhà có thùng đựng rác sinh hoạt

Ở chân cầu thang mỗi toà nhà đều treo bảng nội quy sinh hoạt chung

Ở chân cầu thang mỗi toà nhà đều treo bảng nội quy sinh hoạt chung

Tầng trệt được nhiều hộ gia đình tận dụng buôn bán tạp hoá

Tầng trệt được nhiều hộ gia đình tận dụng buôn bán tạp hoá

Ngoài ra còn có hệ thông siêu thị mini

Hệ thông siêu thị mini phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người lao động. Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội Becamex thì với giá như vậy thì rẻ nhất Việt Nam thời điểm hiện tại

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại