Cà Mau: 4 quan xã bị cách chức và cảnh cáo

Nguyệt Linh |

Để lên được những vị trí lãnh đạo, các vị quan xã này đã sử dụng văn bằng bất hợp pháp. Vụ việc bị phát hiện trong thời gian những người này đang chờ chuẩn y các chức danh.

Chiều 29/9, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) xác nhận, đơn vị này đã triển khai quyết định kỷ luật, với hai hình thức cách chức và cảnh cáo đối với 4 đảng viên của xã Tân Phú (huyện Thới Bình), vì đã sử dụng văn bằng bất hợp pháp.

4 vị cán bộ này bị kỷ luật khi đang chờ chuẩn y các chức vụ chủ chốt của xã.

Cụ thể, ông Đinh Văn Thi (đang chờ chuẩn y chức Phó Bí thư Đảng ủy) và ông Phạm Văn Triều (đang chờ phân công Chủ tịch UBND) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Kỷ bị cách chức Phó Ban tuyên giáo và ông Lữ Văn Dũng (cán bộ lao động thương binh và xã hội) bị cách chức Chi ủy viên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, cả 4 vị cán bộ nói trên được tính nhiệm cao và đắc cử vào các chức danh chủ chốt của xã.

Tuy nhiên, khi các vị cán bộ đang chờ chuẩn y kết quả bầu cử thì bất ngờ có người tố giác với nội dung cho rằng, cả 4 vị đều sử dụng văn bằng bất hợp pháp.

Sau khi hay tin bị tố giác, 1/4 vị cán bộ đã chủ động lấy văn bằng của mình đến gặp cơ quan chức năng nhờ thẩm định thì phát hiện là đúng như đơn tố giác.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, cả 4 vị đều đã thành thật thừa nhận hành vi của mình và khai rằng, do trước đây đã nhiều lần dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không đậu nên các vị đã nhờ một người bạn hành nghề buôn tôm “chạy điểm” để được đậu tốt nghiệp.

Trước đó, người làm nghề buôn tôm này khoe có quen nhiều cán bộ ngành giáo dục nên có thể “chạy” được bằng cấp.

Sau một thời gian, người này mang bằng tốt nghiệp THPT giao cho cả 4 vị và nhận tiền “bồi dưỡng” theo thỏa thuận.

Do thấy chữ ký trong bằng cấp là chữ ký thật nên các vị đã đã không nghi ngờ gì cho đến khi bị tố giác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại