BT Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: "Chúng tôi đã trả đủ tiền chênh cho dân"

Hoàng Đan |

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư khẳng định, không có chuyện đơn vị của bà không rõ ràng tiền chênh lệch giá dưa cũng như chưa trả cho nông dân.

> Mời xem bài trước: Vụ "ăn" 2.000 đồng/kg dưa hấu từ thiện: Bí thư tỉnh đoàn phản bác

Đã nhận đủ tiền chênh lệch

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 8/5, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư đã bác bỏ thông tin cho rằng, số tiền chênh lệch giữa giá thu mua là 2.000 đồng/kg dưa và giá bán ra 4.000 đồng/kg không rõ ràng, chưa trả cho bà con nông dân.

Theo bà Thư, ngày 11/4/2015, sau khi được tin dưa hấu bị thương lái ép giá 600 đồng/kg, Tỉnh đoàn thống nhất nâng giá dưa thành 2000 đồng/kg.

Ngày 14/4/2015, sau khi thỏa thuận với các đầu mối tiêu thụ, Tỉnh đoàn nâng giá dưa thành 3000 đồng để hỗ trợ bà con nông dân.

"Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu mua 40 tấn dưa hấu (dưa An Tiêm loại tròn) cho bà con nông dân tại ruộng với giá 2000 đồng/kg và tổ chức bán tại tỉnh với giá 4000 đồng/kg là đúng sự thật.

Tuy nhiên, đây là chủ trương của Tỉnh đoàn sau khi trừ chi phí chuyên chở, rơm, hư hỏng, hao hụt còn lại 1000 đồng/kg trả thêm cho bà con.

Thực tế, ngày 15/4/2015, Tỉnh đoàn đã trả tiền chênh lệch đợt 1 và đợt 2 cho bà con nông dân tại xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh), xã Bình An và Bình Minh (huyện Bình Sơn) là hơn 38 triệu đồng (đợt 1: 21,575 triệu đồng, đợt 2: 16,500 triệu đồng).

Còn lại toàn bộ số dưa về sau này đã được Tỉnh đoàn thống nhất nâng mức giá lên 3.000 đồng/kg.

Hiện tại, chúng tôi đã trả cho 51 hộ, còn lại một số hộ do các đầu mối lấy dưa ở các nơi còn nợ tiền chưa chuyển trả nên chưa thanh toán được.

Rõ ràng, ở đây, đang có sự nhầm tưởng là tất cả số hơn 700 tấn dưa mà chúng tôi giúp đỡ bà con tiêu thụ trong thời gian qua đều mua 2.000 đồng/kg, bán 4.000 đồng và nhân số tiền lên mà không hiểu rằng, số đó chỉ có 40 tấn, đã được thanh toán đầy đủ.

Còn đợt sau này đã được nâng giá...", bà Thư nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Ảnh: TTTT

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Ảnh: TTTT

Cũng theo bà Thư, việc chi trả tiền chênh lệch này có tin phát trên sóng của Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi và có danh sách ký nhận của người dân, chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND xã ký xác nhận.

Chúng tôi đã đặt câu hỏi về hai trường hợp của của ông Nguyễn Đức Phong và Lý Xuân Nghị cùng trú thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh cho rằng, đến nay không có việc hỗ trợ hoặc được trả thêm tiền chênh do Tỉnh đoàn bán dưa cho nông dân.

Trả lời về ý kiến này, bà Thư khẳng định, việc hai ông nói là không đúng và trong danh sách, hai ông đã ký nhận tiền rõ ràng.

"Số dưa của ông Nguyễn Đức Phong là 4360 kg, nhân với giá tiền 3.000 đồng/kg, ông đã nhận là 13.080.000 đồng và số dưa của ông Lý Xuân Nghị là 2547 kg, nhân với giá 3.000 đồng/kg thì ông cũng nhận số tiền 7.641.000 đồng.

Các ông này đều ký rõ ràng và bảng danh sách có chứng nhận của chính quyền địa phương nên việc nói không được nhận tiền chênh lệch trả thêm là không chính xác", bà Thư tái khẳng định.

Mong cơ quan chức năng vào cuộc

Bà Thư cũng cho biết thêm, nhóm "Sen hồng kết nối yêu thương" không phải mua dưa qua Tỉnh đoàn Quảng Ngãi mà là mua từ một cá nhân khác.

"Họ chưa bao giờ gặp chúng tôi và tôi cũng đã có đề nghị với cơ quan báo chí nêu sự việc vào làm việc trực tiếp để hiểu rõ hơn về việc thu mua dưa giúp bà con nông dân của Tỉnh đoàn", bà Thư nói

Đồng thời, theo bà Thư, việc đưa những thông tin trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Tỉnh đoàn cũng như niềm tin của các tình nguyện viên.

Giấy xác nhận cho thấy hai ông Phong và Nghi đã ký nhận tiền thanh toán dưa với mức giá 3.000 đồng/kg.

Giấy xác nhận cho thấy hai ông Phong và Nghi đã ký nhận tiền thanh toán dưa với mức giá 3.000 đồng/kg.

"Bà con nông dân cũng đã rất đồng tình, vui mừng khi được giúp đỡ như vậy nhưng một số thông tin không chính xác đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Tỉnh đoàn.

Cùng với đó, những người đã có tấm lòng giúp đỡ cho bà con tiêu thụ dưa trong thời gian qua cảm thấy bị tổn thương nặng nề, tinh thần xung kích của thanh niên bị xem nhẹ.

Hơn nữa, chính bà con nông dân lại càng gặp khó khăn hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Chúng tôi cũng rất mong các cơ chức năng sớm vào cuộc làm rõ vấn đề này để tiếp tục có thể nhân rộng mô hình ra nhiều nơi hơn", bà Thư đề nghị.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, đã nhận được báo cáo sơ bộ của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi về vấn đề này.

Tuy nhiên, để cụ thể, ông Vinh đề nghị liên hệ lại Tỉnh đoàn để nắm rõ.

Giấy xác nhận của Bí thư đoàn xã Tịnh Hiệp về việc mua dưa hắc mỹ nhân với giá 5.000 đồng/kg.
Giấy xác nhận của Bí thư đoàn xã Tịnh Hiệp về việc mua dưa hắc mỹ nhân với giá 5.000 đồng/kg.

Cũng trong sáng nay, anh Trương Cao Tuyến, Bí thư xã đoàn Tịnh Hiệp cũng cung cấp giấy xác nhận ngày 3/5/2015, anh đứng ra mua của ông Bùi Tuấn (ở thôn Xuân Mỹ) số lượng 10 tấn dưa hắc mỹ nhân với mức giá 5.000 đồng/kg.

Trong bản xác nhận này có chữ ký của ông Bùi Tuấn cũng như đại diện thôn Xuân Mỹ và xã Tịnh Hiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại