Bộ Công an làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn về ép cung

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Đó là thông tin chúng tôi mới có được từ anh Nguyễn Chí Quyết - con trai ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ người con trai ông Nguyễn Thanh Chấn, sáng nay ngày 27/2, 3 cán bộ của cơ quan điều tra, Bộ Công an đã về làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn về những nội dung có liên quan đến những chi tiết mà ông Chấn đã thông tin trước đó: Bị ép cung trong quá trình điều tra tội giết người cách đây 10 năm.

Anh Nguyễn Chí Quyết cho hay, các cán bộ đã hỏi ông Nguyễn Thanh Chấn một số câu hỏi về quá trình bị bắt cho đến khi ra tòa. Tuy nhiên, với số lượng câu hỏi nhiều như vậy, ông Nguyễn Thanh Chấn chưa trả lời ngay mà sẽ viết ra giấy.

Trước đó, ngày 25/1 (thời điểm ngay trước Tết Giáp Ngọ), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn tại thời điểm nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Chấn không còn là bị can của vụ án mạng gây rúng động dư luận Bắc Giang cách đây 10 năm nữa mà ông đã là một công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Quyết định nêu kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ kết luận bị can Nguyễn Thanh Chấn không thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, sau 10 năm ngồi tù, ông Nguyễn Thanh Chấn đã được minh oan.

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 8/2003 xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Khi mới trở về nhà, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết ông đã bị ép cung. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin một chiều và các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh. Việc gặp ông Chấn sáng nay, 27/2/2014 được cho là động thái mới của Bộ Công an trong việc xác minh thông tin ông Chấn cho rằng mình đã bị ép cung trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại