Bí thư Hoàng Trung Hải: "Hà Nội còn rất nhiều hạn chế"

Hoàng Đan |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, dù đạt được một số kết quả nhưng Thủ đô còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, giao thông.

Chiều 23/2, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.

Tham dự còn có ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên dự Hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức.

Ông Hải nhấn mạnh, ông coi đây là dịp quan trọng để được tiếp xúc và làm quen với các cơ quan báo chí.

"Trong 5 năm qua, Hà Nội đã đạt được nhiều mục tiêu chủ yếu đã đề ra, đưa Hà Nội xứng đáng với vị thế của mình, là Thủ đô anh hùng của cả nước, vì cả nước.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Hà Nội, với giúp đỡ của cơ quan TƯ, phối hợp của các địa phương... Hà Nội đã có sự phát triển và thay đổi rất nhiều về vị thế cũng như bộ mặt của TP. Hà Nội xanh hơn, đẹp hơn, và sạch hơn.

Người dân Hà Nội luôn đồng hành cùng TP trong nỗ lực để xây dựng nếp Văn hoá Hà Nội, tiếp tục phát huy truyền thống thanh lịch của người Hà Nội", ông Hải nói.

Bí thư Hoàng Trung Hải lì xì cho các phóng viên.
Bí thư Hoàng Trung Hải "lì xì" cho các phóng viên.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ phóng viên, nhà nghiên cứu, lịch sử, văn hoá...

"Các đồng chí đã vui với nỗi vui của thành phố, buồn với những hạn chế, tồn tại của TP. Các đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng cho TP, với mong muốn TP phát triển xứng đáng với nhiềm tin và hy vọng của cả nước", Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Tại cuộc gặp, Bí thư Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ dù đạt được một số kết quả nhưng Hà Nội vẫn còn rất nhiều điểm hạn chế.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bắt tay chúc mừng các phóng viên.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bắt tay chúc mừng các phóng viên.

"Đó là về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, phát triển hệ thống văn hoá giáo dục đào tạo, y tế, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Hà Nội còn phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy đảng, chính quyền vững mạnh, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu mà đâu đó vẫn còn tồn tại", ông Hải nêu rõ.

Qua đó, Bí thư Hải mong muốn được hợp tác với cơ quan báo chí chặt chẽ hơn.

"Thành phố sẽ hợp tác, lắng nghe ý kiến các cơ quan báo chí để có giải pháp đưa Hà Nội phát triển tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa, đáp ứng được mục tiêu đề ra là xây dựng TP văn minh, đô thị hiện đại, người Hà Nội thanh lịch, văn minh", ông Hải khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại