Bí ẩn về cái chết của học sinh cấp 2 khi đi chơi cùng bạn

Thế Long |

Nạn nhân được xác định tên S. (12 tuổi, ở Cổ Nhuế), học sinh lớp 6 một trường cấp 2 trên địa bàn Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Theo người nhà nạn nhân, vào đầu giờ chiều ngày 21/10, S. bỏ học không đến trường mà có theo một số bạn học đi chơi tại khu đô thị Cổ Nhuế N. C. Trong lúc đang chơi cùng bạn, S. đột nhiên ngã gục và được bảo vệ của khu đô thị trên đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E.

Sau khi thăm khám, cấp cứu, các bác sỹ xác định nạn nhân đã tử vong. Thi thể nam học sinh sau đó được đưa đến nhà xác bệnh viện.


Người thân của nạn nhân đang kêu khóc ở Bệnh viện E, Hà Nội.

Người thân của nạn nhân đang kêu khóc ở Bệnh viện E, Hà Nội.

Một số người thân nạn nhân cho rằng S. bị điện giật dẫn đến tử vong. Một số người thân khác của nạn nhân lại cho biết, các bác sĩ nói S. bị rối loạn nhịp tim khiến tử vong. Một số lại cho rằng nạn nhân bị ngã dẫn đến tử vong.

Tiếp xúc chúng tôi tại nhà xác Bệnh viện E, một người thân nạn nhân cho biết:

“Nhận được tin báo chúng tôi đến thì cháu đã tử vong và cho vào nhà xác rồi. Cháu ở nhà rất ngoan nhưng hôm nay sao nó không vào học mà đi chơi cùng bạn khiến dẫn đến việc đau lòng” – người bác nạn nhân đau đớn kể lại.

Trao đổi với PV, một bác sĩ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện E thông tin: Khoảng 14h30, bệnh viện tiếp nhận một nam học sinh, nhưng e kíp trực xác định cháu bé đã tử vong trước đó.

Liên hệ với Công an phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, một cán bộ phường này cho chúng tôi biết, đơn vị này đã nắm đước sự việc và đã báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại