Bầu Kiên dẫn nhiều luật phủ nhận cáo buộc kinh doanh trái phép

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trước cáo buộc kinh doanh vàng trái phép, Bầu Kiên chỉ thừa nhận số liệu chứ không thừa nhận bản chất hành vi như trong cáo trạng.

Sáng nay, 21/5, vụ án “Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bước sang ngày xét xử thứ 2.

Hai bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến ở Công ty cổ phần Đầu tư Á châu Hà Nội (ACBI) đã bị HĐXX thẩm vấn. Bị cáo Kiên được đưa vào phòng riêng cách ly. Hai bị cáo này đều khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên.

Sau đó, được hỏi về quan hệ với ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát, bị cáo Nguyễn Đức Kiên khai rằng, bị cáo và ông Long cùng một số thành viên thuộc Tập đoàn Thép Hòa Phát là bạn lâu năm.

 

Về cuộc họp HĐQT tại Công ty ACBI để lấy chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH Một Thành viên Thép Hòa Phát, Bầu Kiên khai: “Chúng tôi có họp HĐQT của Công ty ACBI. Tôi là người chỉ đạo họp. Họp công ty bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản theo nghị quyết của Công ty và luật doanh nghiệp”.

Trước HĐXX, Bầu Kiên đã dẫn ra hàng loạt điều luật để phủ nhận cáo buộc kinh doanh trái phép (Ảnh: Tuấn Nam)
Trước HĐXX, Bầu Kiên đã dẫn ra hàng loạt điều luật để phủ nhận cáo buộc kinh doanh trái phép (Ảnh: Tuấn Nam)

Về quá trình đàm phán trong chuyển nhượng cổ phiếu, bị cáo Kiên cho biết, dù trong quá trình đàm phán không nói về việc cổ phần của Công ty ACBI đã thế chấp tại Ngân hàng ACB nhưng tất cả những người trong Tập đoàn Hòa Phát đều biết.

Về cáo buộc kinh doanh vàng trái phép thông qua Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty Thiên Nam), khi chủ tọa phiên xử hỏi về các số liệu trong cáo trạng, Bầu Kiên nói: “Để tránh mất thời gian của HĐXX, tôi xin khẳng định các số liệu trong bản cáo trạng là chính xác”.

Tuy nhiên bị cáo này chỉ thừa nhận số liệu chứ không thừa nhận bản chất hành vi như cáo buộc trong cáo trạng. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã trích dẫn điều 4 của Luật Kinh doanh và điều 7, điều 8 của Luật Doanh nghiệp, điều 26 của Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán để chứng minh cho lời phủ nhận của mình.

Trước những cáo buộc của VKSND tối cao trong vụ việc này, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, trước khi trả lời vào vấn đề, đều tách các ý trong từng câu hỏi của chủ tọa và trả lời rành mạch từng ý đó.

Bị cáo Kiên khẳng định rằng cả 6 công ty do bị cáo làm Chủ tịch HĐQT không có công ty nào đăng ký kinh doanh tài chính. Công ty Thiên Nam chỉ có 2 hợp đồng chuyển giao trạng thái vàng và ủy thác vàng với Ngân hàng ACB. Công ty Thiên Nam đầu tư vào giá vàng, chứ không kinh doanh vàng hay kinh doanh vàng trạng thái. Bản thân bị cáo là Chủ tịch HĐQT, việc kinh doanh là do ông Lê Quang Trung – TGĐ Công ty Thiên Nam với thẩm quyền của mình toàn quyền quyết định.

“Tôi không thực hiện các lệnh mua bán vàng. Các lệnh mua bán vàng phải thực hiện bằng văn bản. Công ty Thiên Nam không thực hiện mua vàng. Chúng tôi chỉ đầu tư vào giá vàng chứ không mua bán vàng trạng thái. Bằng chứng là trong các phiếu lệnh không có bất kỳ chữ nào mua và bán vàng”, bị cáo Kiên khai.

Một lần nữa, trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) khẳng định mình là người kinh doanh và không làm gì trái quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại