Bất ngờ xuất hiện người phụ nữ nhận là chủ nhân của 5 triệu yen

Lâm Phương |

Chuẩn bị đến thời điểm nhận lại số tiền 5 triệu yen nhặt được trong chiếc loa cũ thì chị Hồng nhận tin có người tự nhận là chủ nhân số tiền đó.

Ngày 27/4, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (38 tuổi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết công an quận Tân Bình mới thông báo sẽ niêm phong số thêm 1 tháng để phục vụ công tác xác minh về người tự nhận là chủ nhân số tiền nói trên.

Cũng theo chị Hồng ngày 14/4, có một phụ nữ đến thông báo với chị là đã nộp đơn lên công an để xin nhận lại 5 triệu yen. Người phụ nữ này cũng bày tỏ mong muốn được thương lượng với chị Hồng về số tiền nói trên.

“Bà nói cách đây khoảng 2 năm chồng bà gửi một chiếc cassette về Việt Nam nhưng do người nhà không biết nên tự ý mang đi bán. Bà ấy cũng muốn tôi đi gặp anh họ bà ấy để đối chứng nhưng tôi nói có gì lên công an hỏi”, chị Hồng kể.

Chuẩn bị đến ngày chị Hồng được nhận lại số tiền 5 triệu yen theo quy định thì bất ngờ xuất hiện người phụ nữ tự nhận là chủ nhân của số tiền trên

Chuẩn bị đến ngày chị Hồng được nhận lại số tiền 5 triệu yen theo quy định thì bất ngờ xuất hiện người phụ nữ tự nhận là chủ nhân của số tiền trên

Người này cũng nhiều lần gọi điện muốn thương lượng nên sau đó chị Hồng phải báo lên công an phường.

Chị Hồng cũng mong muốn cơ quan chức năng điều tra xác minh để số tiền được trả đúng người.

“Thật sự đó là số tiền lớn với tôi nhưng từ ngày nhặt được đến giờ nhiều sự việc xảy ra khiến bản thân tôi mệt mỏi lắm rồi. Chiều nay tôi về quê nghỉ mấy ngày cho bớt căng thẳng, sau lễ mới vào lại”, chị Hồng bày tỏ.

Trước đó vào ngày 21/3/2014, vợ chồng chị Hồng đem thùng loa cũ bằng kim loại mua được vài tháng trước ra hẻm Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) tháo ốc vít lấy sắt, đồng.

Trong lúc tháo anh Vương phát hiện có một chiếc hộp gỗ bên trong, khi mở ra thì có vài tờ tiền văng ra ngoài và được một số người đứng gần đó nhặt.

Chị Hồng mong muốn cơ quan chức năng điều tra xác minh để số tiền đó được trả về đúng với chủ

Tổng cộng số tiền chị Hồng giao nộp là 520 tờ tiền Nhật, mỗi tờ mệnh giá 10.000 yen. Tổng cộng số tiền vợ chồng chị Hồng nhặt được là 5 triệu yen, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Trong đêm, vợ chồng chị Hồng đã giao nộp số tiền nhặt được cho cơ công an.

Theo quy định, đến ngày 28/4 (1 năm sau ngày cơ quan chức năng đăng thông báo tìm người chủ thật sự), nếu không tìm được chủ nhân thật sự của 5 triệu yen kể trên thì chị Hồng sẽ chính thức được sở hữu vì là người nhặt được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại