Bác sĩ lên tiếng tin bị xử lý vì viết facebook nói xấu lãnh đạo

Nhất Phiến |

Bác sĩ Tường khẳng định mình không có chuyện bị Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh xử lý kỷ luật về việc viết facebook như báo chí đưa.

Ông Nguyễn Văn Tường (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận) cho biết, trước đó, vào tháng 7-2015, ông Nguyễn Hữu Quang (GĐ BV đa khoa tỉnh Bình Thuận) gửi công văn cho Sở TT&TT phản ánh và đề nghị:

Hướng dẫn xử lý việc ông sử dụng mạng Facebook đăng tin, bình luận nội dung đả kích, bôi nhọ danh dự cá nhân, làm giảm uy tín của lãnh đạo bệnh viện.

Bên cạnh đó, bình luận một số thông tin xuyên tạc đến công tác tổ chức Đại hội Đảng của Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh và của Đảng bộ Sở Y tế.

Tuy nhiên, ngày 26-1-2016, Sở Thông tin & truyền thông có văn bản trả lời Sở Y tế khẳng định các nội dung mà ông Nguyễn Văn Tường đăng ở trang cá nhân trên Facebook không ghi đích danh mà chỉ phản ánh sự việc đã diễn ra tại bệnh viện tỉnh cũng như ngoài xã hội.

Do đó, Sở Thông tin & Truyền thông cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định ông Tường xúc phạm đến cá nhân ông Nguyễn Hữu Quang, giám đốc bệnh viện tỉnh và tổ chức liên quan.

Vì thế, thông tin trên một số báo nói rằng ông Tường bị "yêu cầu rút kinh nghiệm" là không chính xác.

Sở Thông tin & Truyền thông chỉ nhắc nhở chung viên chức trong cơ quan, tổ chức nhà nước sử dụng Facebook để đăng những nội dung phản ánh, bình luận không phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa người công chức là việc không nên làm, cần rút kinh nghiệm.

Ông Tường cho biết, cá nhân ông trong hơn 3 năm rưỡi vừa qua đã kiên trì, kiên quyết tố cáo những sai phạm trong điều hành, quản lý và mua sắm trang thiết bị y tế của ông Nguyễn Hữu Quang lên các cấp có thẩm quyền.

Tháng 8-2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã có kết luận về việc tố cáo này. Đã nhiều lần ông có đơn yêu cầu kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang sau khi đã có kết luận thanh tra.

Ông Tường cho biết:

"Trên trang facebook Tuong Nguyen Van, tôi chỉ dẫn các đường link các bài báo viết về sai phạm của bệnh viện và viết một số bình luận mang tính cảm xúc cá nhân chứ không nêu đích danh cá nhân, tổ chức nào như ông Quang cố tình gán ghép trong đơn gởi tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận."

Theo ông Tường, sau khi BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị xử lý hành vi viết Facebook thì cơ quan CA TP. Phan Thiết có mời ông làm việc để xác định ông có phải là chủ nhân trang facebook mà bệnh viện tỉnh phản ánh hay không.

Thái độ của chiến sĩ công an khi làm việc với ông rất tốt, thể hiện sự tôn trọng rất đúng mực với công dân.

"Facebook là mạng xã hội nên tôi thích thì viết, có những cái tôi viết rồi nhưng không thích thì xóa đi. Tôi không bị áp lực gì để xóa các bình luận của mình", ông Tường nói.

Ông Tường cũng cho biết sau khi ông tố cáo ông Quang thì ông và ông Quang không còn quan hệ cá nhân với nhau nữa. Ngoài ra, ông Tường cho biết cũng bị làm khó dễ và có nhiều tin nhắn (không phải từ ông Quang- NV) đe dọa, nhục mạ, chửi bới ông.

 

Một status trên Facebook của bác sĩ Tường về việc đấu tranh chống tiêu cực của mình
Một status trên Facebook của bác sĩ Tường về việc đấu tranh chống tiêu cực của mình

Cách đây chưa lâu, khi xét thi đua khen thưởng kỷ luật cuối 2015, ông đã bị Hội đồng bình xét thi đua của bệnh viện ách lại mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào.

Khi ông có đơn khiếu nại tại bệnh viện và nhắn tin báo cho cấp trên của ông Quang thì bệnh viện mới vội vã bổ túc kết quả bình xét cho ông!

"Nhiều bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong bệnh viện cũng ủng hộ việc đấu tranh chống tiêu cực của tôi và các bệnh nhân cũng động viên, chia sẻ.

Tôi cảm thấy ấm lòng và có động lực để kiên trì cuộc đấu tranh của mình khi tiếp nhận những tấm chân tình đó!", ông Tường chia sẻ.

Ông Tường cũng cho biết ông chưa nghe phản ứng của ai về câu đối ông viết trên facebook trước tết 2016.

Một status trên Facebook của bác sĩ Tường được xem là có ám chỉ đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Một status trên Facebook của bác sĩ Tường được xem là có "ám chỉ" đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Câu đối như sau: “Chiều ba mươi, thằng mặt heo đến cơ quan cúng cái đầu heo, xin cô bác phù hộ để tiếp tục được ngồi lại ăn như heo/ Sáng mùng một, con mặt khỉ đến chùa bà nhe hàm răng khỉ, xin thánh thần làm phước ban ơn lơ cho qua mấy cái trò khỉ”.

"Tôi vẫn tiếp tục viết Facebook vì đó là quyền cá nhân của tôi", ông Tường khẳng định.

Vào cuối năm ngoái, một vụ việc tương tự cũng đã diễn ra ngay tại bệnh viện Bình Thuận.

Ngày 10-11-2014, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nguyễn Hữu Quang ra quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Ái Nguyệt do bà phát ngôn câu “ăn ở không có đức” với hàm ý chỉ vào một Phó khoa là người quản lý của bà Nguyệt.

Tuy nhiên, sau khi Sở Y tế xác minh, đối thoại thì bà Nguyệt không có hàm ý ám chỉ cụ thể ai mà chỉ nói bâng quơ ở nơi làm việc.

Bác sĩ Tường đưa thông tin về bài báo có nhắc đến những lình xình tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Bác sĩ Tường đưa thông tin về bài báo có nhắc đến những lình xình tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Đến tháng 9-2015 Sở Y tế Bình Thuận có quyết định yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh phải thu hồi và hủy bỏ quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Ái Nguyệt, điều dưỡng viên tại khoa Khám của bệnh viện này.

Trước đó, Quyết định còn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận phải rút kinh nghiệm “đối với các thành phần có liên quan, trong tiến hành trình tự thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ viên chức”.

Đồng thời, yêu cầu điều dưỡng Nguyệt phải cẩn trọng khi phát biểu, phát ngôn nơi công cộng hoặc với đồng nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại