5 phút sau khi phát hiện vết nứt, biệt thự cổ đổ sập

Long Nguyễn |

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự cố xảy ra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Mạnh Hùng đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân gây sập nhà số 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, HN).

Trả lời phỏng vấn từ tâm điểm nóng vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Mạnh Hùng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo lực lượng xuống ngay hiện trường để nắm bắt tình hình. 

Về nguyên nhân gây sập nhà, Thứ trưởng Hùng nhận định là do sập vòm căn biệt thự rồi rơi xuống 2 bên. "Còn để rõ hơn, phải chờ giám định của lực lượng chức năng", ông Hùng thông tin. 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Mạnh Hùng có mặt rất sớm tại hiện trường vụ việc

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Mạnh Hùng có mặt rất sớm tại hiện trường vụ việc

Còn ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN cho biết, sau cơn mưa sáng nay, ngôi nhà này đã có dấu hiệu bị dột nặng nên 35 cán bộ của Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 đã di tản trước đó.

"Ngôi nhà này được Tổng công ty Đường sắt VN sử dụng từ sau năm 1955, nhiều lần được sửa chữa, gia cố lắp mái tôn để chống dột", ông Hoạch nói.  

Về nguyên nhân nhà sập, vị Phó Tổng Giám đốc nhận định là nhà bị sập phần mái trước và sau đó là tường 2 bên.

"Trời mưa lâu ngày làm thấm dột và do ngôi nhà quá cũ nên đã bị sập. Khung nhà tầng 1 vẫn còn nguyên vẹn", ông Hoạch thông tin thêm.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo nhanh gửi các cơ quan chức năng về sự cố nói trên.

Theo đó, vào khoảng 12h35 ngày 22/9, cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 (đơn vị đang trực tiếp quản lý và sử dụng tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo) phát hiện tường của tòa nhà bị nứt.

Việc này lập tức được báo cáo lãnh đạo ban và kịp thời tổ chức sơ tán toàn bộ cán bộ, công nhân viên ra khỏi tòa nhà.

Chỉ 5 phút sau, lúc 12h40, toàn bộ tầng 2 tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo bị đổ sập. Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 đã lập tức liên lạc với các đơn vị liên quan (cứu thương, cứu hỏa, công an, điện lực) để tổ chức cứu hộ.


Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Otofun

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Otofun

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân sập ngôi nhà cổ ở Hà Nội bước đầu được xác định là do tòa nhà qua nhiều năm sử dụng, đã xuống cấp. Đồng thời, thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập nhà 107 Trần Hưng Đạo, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ.  Ngành đường sắt cũng đã điều động 36 dân quân tự vệ cùng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã tổ chức cứu hộ hơn 10 người dân sống ở khu vực xung quanh ra khỏi khu vực tòa nhà bị đổ và kịp thời tổ chức đưa 5 người bị thương đi cấp cứu.

Theo báo cáo nhanh tại Bệnh viện Việt Đức - nơi các nạn nhân đang điều trị, đến 15h10 cùng ngày đã có một nạn nhân tử vong là bà Lê Thị Hường - người bán rau tại khu vực này.

Trong chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi các hộ gia đình trong khu vực bị ảnh hưởng và đến bệnh viện thăm các nạn nhân bị thương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại