3 công nhân chết ngạt vì khí độc

Chui vào bồn đựng giấy trước đây để làm vệ sinh, cả 3 công nhân đã ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Chiều 20-8, ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh này đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân đột tử của 3 công nhân ở Công ty TNHH Hiệp Phát (chuyên sản xuất giấy và bao bì carton, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn).

Ba công nhân này là Huỳnh Chi (SN 1968, ngụ huyện Phù Cát), Hồ Minh Triều (SN 1988) và Nguyễn Văn Nhàn (SN 1992, cùng ở huyện Phù Mỹ). Theo ông Việt, nguyên nhân bước đầu xác định các công nhân trên tử nạn do bị ngạt khí độc.


	Công nhân Đào Văn Dư (48 tuổi, ở xã Phước Thành, Tuy Phước) chui xuống bồn cứu các công nhân gặp nạn cũng bị ngạt khí độc nhẹ được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. (ảnh: Bình Định Online)

Công nhân Đào Văn Dư (48 tuổi, ở xã Phước Thành, Tuy Phước) chui xuống bồn cứu các công nhân gặp nạn cũng bị ngạt khí độc nhẹ được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. (ảnh: Bình Định Online)

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, 3 công nhân này chui vào một bồn rỗng trước đây chứa bột giấy để làm vệ sinh, nhưng đã bị ngất xỉu trong bồn.

Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã điện thoại đến Phòng Cảnh sát PCCC, cứu hộ cứu nạn Công an Bình Định và cơ quan này đã kịp thời đến hiện trường cùng thiết bị cứu nạn đưa 3 công nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, cả 3 người đều tử nạn trên đường đi cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại