2 luật sư bắt tay bảo vệ miễn phí cho kiều nữ Hải Dương

Q.Thuần |

(Soha.vn) - "2 luật sư của Hà Nội và TP. HCM đã liên lạc với N. để nắm bắt tình hình và đứng ra bảo vệ miễn phí cho N." - ông C. (bố chị N. trong tin đồn kiều nữ Hải Dương) nói.

Chị Phạm Thị Thanh N. trong tin đồn “kiều nữ Hải Dương cưỡng dâm lái xe taxi” chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại từ Mỹ về, những ngày qua là quãng thời gian chị phải chịu rất nhiều sức ép trước thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

“Sau những thông tin không chính xác về N. tình trạng sức khỏe lại càng tồi hơn, nghĩ nhiều, mặt biến sắc suy sụp trông thấy. Mấy ngày hôm nay N. gần như không chợp mắt được chút nào vì khóc thương bố mẹ, vì danh dự bị tổn thương và tủi thân vô cùng. Họ đã đặt điều cho những thứ N. không hề có để làm gì, với mục đích gì, thì chắc chắn N. cần phải làm rõ ý đồ của người phát tán thông tin đó. N. đã nói là sẽ đi đến cùng sự việc này rồi thì chắc chắn phải làm cho ra nhẽ…

Chị N. trong tin đồn

Theo chị N. sẽ có 2 luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị

N. cũng không giấu gì các anh, vừa rồi có rất nhiều luật sư đã liên lạc với gia đình để đề nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho N. Mọi việc vẫn đang được xúc tiến, 2 đại diện luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội và TP. HCM sẽ đứng ra bảo vệ miễn phí cho N. Nhưng hiện sức khỏe N. không được tốt nên chưa thể về nước được và việc này bố mẹ N. trước mắt sẽ làm thay N.” - chị N. thông tin với chúng tôi từ Mỹ.

Xác nhận thông tin này, ông Phạm Ngọc C. (bố đẻ chị N.) cho biết, chị N. cũng đã điện thoại cho ông từ Mỹ về trong chiều tối 2/1 để thông tin về việc có 2 luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội và TP. HCM đề nghị được bào chữa miễn phí cho con gái ông.

Ông. C (bố chị N.) xác nhận thông tin có 2 luật sư bảo vệ miễn phí cho con gái mình
Ông. C (bố chị N.) xác nhận thông tin có 2 luật sư bảo vệ miễn phí cho con gái mình

“Việc này là có thật, 2 luật sư của Hà Nội và TP. HCM đã liên lạc với con N. để nắm bắt tình hình và đứng ra bảo vệ miễn phí cho N. Chúng tôi đã nắm chắc tinh thần này và gia đình quan điểm thống nhất là sẽ đi đến cùng sự việc để tìm ra người tung tin đồn đó có mục đích gì?” - ông C. cho hay.

Tuy nhiên, về hai danh tính của 2 luật sư này vẫn chưa được ông C. tiết lộ.

Ở một diễn biến khác, phía gia đình ông C. cũng cho rằng, xuất hiện thông tin đồn thổi trên là do có người nhằm ý đồ xấu để bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của con gái ông.

Vì thế, ông đã gửi đơn kiện tới các cấp chính quyền để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại