19 năm tù - BS Tường bị tuyên án kịch khung so với đề nghị

H.Sơn-T.Chung |

Kết thúc phiên tòa xử vụ Cát Tường, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên phạt 19 năm tù giam, bị cáo Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 33 tháng tù giam.

Kết thúc phần tranh tụng các bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) được chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường nói: "Bị cáo trong quá trình công tác đã cứu sống cả nghìn người, không nghĩ sẽ gian dối và vi phạm đạo đức. Bị cáo rất ăn năn, hối cải.

Bị cáo xin lỗi gia đình chị Huyền và mong có sự ân xá phù hợp".

Tiếp sau, bị cáo Khánh trình bày: "Bị cáo xin lỗi gia đình vì bị cáo còn ít tuổi, không nhận thức được hành vi sai trái của mình. Bị cáo mong tòa giơ cao đánh khẽ để sớm về với gia đình xã hội.

Bị cáo cũng xin lỗi đến bố mẹ vì suốt thời gian qua đã khổ quá vì bị cáo. Bị cáo mong muốn tòa dành cho mức án nhẹ nhất, để bị cáo phấn đấu, cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình".

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên phạt 14 năm tù về tội: "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc các dịch vụ y tế khác".

Phạt Tường 5 năm tù về tội: "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tổng cộng Tường phải nhận 19 năm tù cho hai tội danh.

Tòa cũng tuyên bổ sung hình phạt, cấm Nguyễn Mạnh Tường hoạt động nghề nghiệp 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Đối với bị cáo Đào Quang Khánh bị tuyên phạt tháng tù giam 24 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", bị cáo Khánh bị tuyên phạt 9 tháng tù giam. Tổng cộng bị cáo Khánh phải chấp hành án cải tạo là 33 tháng tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại