Xã đội trưởng và thuộc cấp đập xe Bộ Công an ở Cà Mau bị khởi tố

Băng Thanh |

Sự việc xã đội trưởng và thuộc cấp đập xe của Bộ Công an ở Cà Mau đã gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngành chức năng Cà Mau đã khởi tố hai người liên quan.

Trưa 13/9, theo nguồn tin của PV, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Hữu Nghị (30 tuổi, xã đội trưởng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phạm Công Khanh (30 tuổi, dân quân tự vệ xã Thạnh Phú) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, vào khoảng 22h 30' ngày 30/8, ô tô 7 chỗ mang BKS: 80A - 000.39 do anh V. N. V. điều khiển chở theo đoàn cán bộ Phân viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, ăn tối tại một quán nằm trên đường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau. Cùng thời điểm trên, Nghị và Khanh dẫn xe máy để rời khỏi quán ăn.

Sau đó, Nghị và Khanh bất ngờ quay xe lại quán ăn rồi dùng khúc gỗ đập vào kính chắn gió của xe ôtô 7 chỗ.

Khi sự việc xảy ra, ngành chức năng Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra.

Tại cơ quan công an, Nghị và Khanh khai nhận do ôtô 80A - 000.39 đậu chắn lối đi nên khi dẫn xe máy ra khỏi quán gặp khó khăn. Từ đó, Nghị nhắc nhở chủ xe ôtô 80A - 000.39 nên dời ô tô. Song, chủ xe không thực hiện.

Lúc sau, dù đã di chuyển cách quán được một đoạn, nhưng do bực tức nên Nghị và Khanh đã nhặt khúc gỗ quay lại đập xe.

Tuy nhiên, khi công an vào cuộc điều tra và trích xuất camera, ngành chức năng xác định ôtô 7 chỗ của Bộ Công an đậu không chắn lối đi của quán ăn. Sau đó, tiến hành giám định thiệt hại tài sản liên quan đến sự việc trên.

Trao đổi với báo chí, ông Nghị cho biết khi xảy ra sự việc do say xỉn không làm chủ bản thân dẫn đến làm sai. Khi tỉnh, cảm thấy ân hận trước việc mình đã làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại