World Cup 2018 hay màn "chào hàng" của ngôi sao thất thường Eden Hazard?

Anh Tú (S5) |

Màn trình diễn tuyệt vời của Eden Hazard tại World Cup không khiến các cổ động viên Chelsea vui mừng mà ngược lại làm họ lo sợ nhiều hơn. Bởi rất có thể nó chính là lời mời gọi của ngôi sao người Bỉ dành cho Real Madrid sau khi Cristiano Ronaldo ra đi.

Chiến thắng 2-0 của Bỉ trước Tam sư trong mắt nhiều người chỉ là một trận đấu vô thưởng vô phạt. Còn Eden Hazard, đó lại là sàn diễn để anh khiến tất cả phải nhớ về giá trị thực sự của mình.Khi Hazard muốn, mọi thứ đều dễ dàng

Tương lai hậu World Cup

Eden Hazard luôn là một điều gì đó kỳ lạ. Cảm tưởng như anh ta có một nút công tắc và có thể bật tắt phong độ mỗi lúc anh ta cần hoặc với mỗi vị huấn luyện viên anh ta thích.

Trong mùa giải thảm họa của Jose Mourinho, anh ta dường như đang đi du lịch ở đâu đó. Tới Euro 2016, Hazard lại chơi cực bùng nổ dù Bỉ phải dừng bước ở tứ kết. Còn mùa giải thứ hai của Antonio Conte, câu chuyện tương tự từng xảy đến với Jose Mourinho tiếp tục lặp lại.

World Cup 2018 hay màn chào hàng của ngôi sao thất thường Eden Hazard? - Ảnh 1.

Cứ mỗi khi cần, Hazard lại như thoát khỏi vỏ bọc để khiến mọi người ngỡ ngàng.

Nhưng, như đã dự đoán trước, một Eden Hazard thật sự lại dần "hiện nguyên hình" khi mùa giải đi đến hồi kết. Pha đi bóng tốc độ đem về quả penalty cho Chelsea trong trận chung kết FA Cup như dẫn lối cho ma thuật trở lại trên đôi chân Hazard. Và anh đã đem nó tới Nga, cùng Bỉ đi đến trận bán kết trước khi giành huy chương đồng trong trận tranh giải ba.

Pha lập công vào lưới Tam sư đánh dấu lần thứ năm Hazard tham gia trực tiếp vào các bàn thắng của ĐT Bỉ tại World Cup 2018 (3 bàn, 2 kiến tạo).

Nhưng ấn tượng nhất phải là khả năng qua người của đội trưởng Quỷ đỏ. Suốt 1 tháng diễn ra World Cup, Hazard thực hiện thành công tổng cộng 40 pha rê dắt, tức là cao hơn ít nhất 12 lần so với tất cả cầu thủ còn lại. Đáng kinh ngạc hơn, Hazard cũng trở thành cầu thủ có số lần qua người thành công nhiều thứ 5 trong lịch sử giải đấu với tổng cộng 60 lần sau 11 trận ra sân.

Cơ hội nào cho Chelsea?

Những con số này có lẽ sẽ không đem cho số 10 của đội tuyển Bỉ danh hiệu Quả bóng vàng World Cup như chính lời phát biểu của anh sau trận tranh giải ba: "Nếu được, tôi sẽ tự trao cho mình. Nhưng có lẽ nó sẽ thuộc về một cầu thủ đá trận chung kết".

Tuy nhiên, màn trình diễn của Hazard ở World Cup 2018 lại là màn chào hàng hấp dẫn trong một phiên chợ hè dự đoán rất nhiều biến động.

Ở Tây Ban Nha, khoảng trống Ronaldo để lại buộc Real Madrid cần tìm một người kế vị - và Hazard là cái tên dẫn đầu trong danh sách này, nhất là sau những gì anh thể hiện ở World Cup 2018. Cũng cần nhớ, hợp đồng giữa hai bên chỉ còn tới năm 2020 và Hazard thì vẫn chưa chịu ký vào bản giao kèo mới.

World Cup 2018 hay màn chào hàng của ngôi sao thất thường Eden Hazard? - Ảnh 2.

Phong độ của Hazard được "bật" suốt kỳ World Cup 2018.

Như đã nói ở trên, ngôi sao người Bỉ như có công tắc bật tắt phong độ và dường như anh ta đã dùng đến nó ở World Cup năm nay. Nó giống như thể lời mời gọi Los Blancos hãy chú ý đến tôi, tôi đủ sức thế chỗ Ronaldo để lại.

Trận đấu với Anh có thể không diễn tả hết ma thuật của Hazard ở World Cup lần này bởi Phil Jones thì vẫn luôn là Phil Jones. Nhưng ít nhất, nó đã chứng tỏ vì sao cái tên Eden Hazard vẫn luôn cực hot mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Anh, Hazard úp mở về việc "thay đổi" sau 6 năm tuyệt đẹp cùng Chelsea. Ngôi sao người Bỉ cũng nhấn mạnh anh đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.

Tuy nhiên, Hazard cần hiểu rằng ở Bernabeu, không có chỗ cho sự thất thường anh vẫn hay thể hiện suốt bao năm qua. Như Cristiano Ronaldo đá dở một trận cũng bị cổ động viên la ó chứ chưa nói gì tới một kẻ chân ướt chân ráo mới đặt chân tới. Cái công tắc Hazard luôn sử dụng khi cần, nay, anh ta phải bật nó 24/24.

Cơ hội nào cho Chelsea?

Tại Chelsea, kỳ nghỉ hè đã kết thúc với sự xuất hiện của Maurizio Sarri trên băng ghế huấn luyện thay cho Antonio Conte. Tất cả những gì cổ động viên The Blues chờ đợi là liệu ông thầy mới có giữ được chân ngôi sao xuất sắc nhất của mình.

Nếu ở lại, chắc chắn anh ta sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng với bất kể đội hình nào Sarri muốn xây dựng. Tuy nhiên, ông thầy mới này chỉ vừa nhậm chức vào giữa tháng 7 trong khi cuối tháng 8 là Ngoại hạng Anh khởi tranh. Thời gian chuẩn bị không có nhiều, ai dám chắc Sarri liệu sẽ gây được bất ngờ như Conte năm đầu tiên?

Rất có thể Chelsea năm nay sẽ giống như Man City hai năm trước, lối chơi chưa ổn định vì sự xuất hiện của huấn luyện viên mới nhưng chất lượng các ngôi sao sẽ giúp đội bóng đảm bảo một vị trí trong top 4.

World Cup 2018 hay màn chào hàng của ngôi sao thất thường Eden Hazard? - Ảnh 3.

Chelsea khó giữ Hazard khi tâm anh đã dành cả cho màn "chào hàng" Real Madrid.

Tuy nhiên, năm nay Hazard đã 27 tuổi và đỉnh cao của anh cùng lắm thì kéo dài thêm 5 năm. Để một đội bóng vận hành ổn định đâu phải chuyện dễ nhưng Chelsea thì mỗi năm lại trảm thêm một vị huấn luyện viên. Vậy lấy lý do gì để Hazard có thể đánh cược tương lai của mình trong khi anh đã giành đủ mọi cúp quốc nội với đội bóng áo xanh?

Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng khiến mối lương duyên giữa anh và Chelsea tan rã. Tư tưởng của Hazard rất rõ ràng. Chelsea cần chứng tỏ tham vọng của mình bằng những bản hợp đồng chất lượng, bằng không anh ta sẽ ra đi. Chỉ với bản hợp đồng Jorginho là không đủ để thuyết phục ngôi sao người Bỉ.

Nhưng cuộc chiến chính trị giữa Nga và Anh đang khiến vấn đề tiền bạc ở Chelsea gặp nhiều trục trặc. Thậm chí dự án xây sân vận động mới còn bị chủ tịch Abramovich ngừng lại.

Nhân sự không chắc, tài chính lung lay... Có lẽ, ngày các cổ động viên Chelsea phải nhìn Hazard trong màu áo khác cũng đã rất gần.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại