Bạn thân tỏa sáng, Cris Ronaldo dễ lỡ cơ hội thành độc nhất vô nhị làng bóng đá?

Đoàn Dự |

Năm 2018 có thể sẽ là lần cuối cùng Ronaldo giành QBV, QBV thứ 6 đưa anh lên hàng độc nhất vô nhị, trội hơn cả Messi. Nhưng có thể, Modric sẽ "phá đám" kỷ lục của người bạn thân.

Pháp sẽ là đội vô địch?

Vào lúc 22h00 hôm nay, trận Chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra giữa Pháp vs Croatia. Nhận định về trận chiến này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

"Tôi nghiêng về đội tuyển Pháp. Trước trận này họ có đủ các điều kiện, đủ mọi mặt để chiến thắng. Về thể lực họ hơn vì chưa chơi trận nào 120 phút, nghỉ sớm hơn 1 ngày. Croatia thì đã căng sức đá 3 trận 120 phút, cầu thủ lại lớn tuổi.

Các cầu thủ Pháp đồng đều hơn ở các tuyến. Croatia có tiền vệ là Modric và Rakitic. Nhưng Pháp lại có Kante, Pogba và Matuidi chơi rất tốt. Về phòng ngự là Pháp nhỉnh hơn Croatia. Hàng công thì có thể nói ngang nhau. Nhưng sáng tạo, sức trẻ, bùng nổ thì Pháp có.

Thể lực – con người – các tuyến thì Pháp đều nhỉnh hơn nên đây sẽ là trận đấu rất khó cho Croatia".

Bạn thân tỏa sáng, Cris Ronaldo dễ lỡ cơ hội thành độc nhất vô nhị làng bóng đá? - Ảnh 1.

Cùng chung ý kiến, cầu thủ Quế Ngọc Hải nhận định: "Tôi nghĩ là Pháp sẽ vô địch. Về chất lượng đội hình thì Pháp là đội tốt nhất giải, có nhiều cá nhân tạo được đội biến như Mbappe hay Grezimann. Họ có hàng phòng ngự rất chắc chắn, hàng tấn công đa dạng, có thể ghi bàn ở nhiều tình huống khác nhau như cố định, phối hợp hay tạt cánh cho Giroud đánh đầu.

Croatia vào tới Chung kết là rất nỗ lực rồi. Họ đã trải qua 3 trận rất vất vả, với những cầu thủ lớn tuổi thì rất khó đảm bảo thể lực".

Nói cụ thể hơn về cuộc chiến, cựu danh thủ Thể Công cho rằng mọi thứ sẽ được định đoạt trong 90 phút: "Đây có thể là trận Pháp sẽ phong tỏa và tấn công, sau khi rút kinh nghiệm từ Tam sư. Trước đối thủ khó khăn về thể lực, lực lượng thì tôi nghĩ Pháp sẽ chủ động tấn công, làm sao ghi bàn càng sớm càng tốt.

Có thể trận đấu sẽ kết thúc trong 90 phút thôi. Những trận Chung kết thì đôi bên đầu nỗ lực hết mình, nếu thắng cũng chênh lệch ít thôi chứ không nhiều. Tôi hy vọng Mbappe sẽ ghi bàn".

Bạn thân tỏa sáng, Cris Ronaldo dễ lỡ cơ hội thành độc nhất vô nhị làng bóng đá? - Ảnh 2.

Modric và Croatia rất hay, nhưng Pháp đang được đánh giá cao hơn hẳn.

Có quan điểm tương tự, Quế Ngọc Hải cũng chia sẻ rằng anh và đồng đội có thể được theo dõi trọn vẹn trận Chung kết do diễn ra ở khung giờ sớm: "Tôi nghĩ trận đấu sẽ kết thúc trong 90 phút và tỷ số sẽ là 2-0. Hôm nay sau trận với Quảng Nam, chúng tôi sẽ thoải mái thời gian hơn và có thể xem được trận Chung kết".

Mbappe cần sáng chói ở trận Chung kết mới mong đoạt QBV 2018

Hiện đang có nhiều ý kiến nhận định rằng tùy vào màn trình diễn đêm nay, Mbappe hay Modric sẽ có được những danh hiệu cá nhân cao quý, thậm chí đoạt QBV - danh hiệu vốn được cho là có ưu thế nghiêng về Ronaldo. Ông Hải nêu quan điểm:

"Chuyện Mbappe có đoạt QBV World Cup hay QBV hay không còn tùy trận Chung kết đêm nay. Nếu trận này Mbappe không ghi bàn và chơi chỉ như các trận trước thì dấu ấn để lại cũng có, nhưng sự xuất sắc để đoạt QBV cần phải đậm nét hơn. Ngay cả QBV World Cup cũng phải phụ thuộc yếu tố khác.

Ví dụ tối nay Modric chơi hay, ghi bàn, thì cũng xứng đáng đoạt QBV World Cup. Nếu Croatia vô địch, Modric cũng có cơ hội cạnh tranh cả QBV nữa, vì tại Real cậu ấy cũng là nhân tố hay, nổi bật".

Bạn thân tỏa sáng, Cris Ronaldo dễ lỡ cơ hội thành độc nhất vô nhị làng bóng đá? - Ảnh 3.

Trận Chung kết sẽ quyết định QBV World Cup và QBV 2018?

"Tôi ấn tượng với Croatia và Modric. Ở Real anh ấy đã chơi rất hay rồi. Khi về đội tuyển hay ở Real, chưa thấy trận nào Modric đá dở cả, luôn là cầu thủ quan trọng nhất và chắc chắn anh ấy sẽ là tâm điểm ở trận đêm nay" - Quế Ngọc Hải.

Chia sẻ những ấn tượng chung về VCK World Cup 2018, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

"World Cup năm nay rất hay, có những đội bóng để lại ấn tượng tốt ở các khía cạnh khác nhau. Về đội bóng có tinh thần vượt khó, tưởng chết rồi vẫn sống lại thì là Croatia.

Đội bóng có hàng công hay, sáng tạo thì là Bỉ. Đội bóng có sự cân bằng, khả năng phòng ngự chặt chẽ, hàng tiền vệ năng động – chắc chắn thì là đội tuyển Pháp.

Còn cầu thủ tôi thích nhất chắc chắn là Mbappe rồi, 1 cầu thủ đặc biệt, rất đáng yêu dù vẫn còn khuyết 1 chút".

Bạn thân tỏa sáng, Cris Ronaldo dễ lỡ cơ hội thành độc nhất vô nhị làng bóng đá? - Ảnh 5.

Varane (giữa) là cầu thủ Quế Ngọc Hải muốn theo dõi và học hỏi.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải chia sẻ về những điều mình học hỏi được:

"Xem World Cup ngoài thưởng thức bóng đá thì mình là người trong nghề, cần cố gắng xem để học hỏi một số kinh nghiệm, nhất là với vị trí của mình. Tôi cũng theo dõi các cầu thủ phòng ngự, xem họ có gì hay hay lỗi gì để cố gắng nhìn nhận, học hỏi.

Tôi thường theo dõi kĩ nhất là Varane. Cậu ấy chơi không quá quyết liệt nhưng rất chắc chắn. Tôi cũng muốn mình có được sự chắc chắn như thế. Cậu ấy rất bình tĩnh, xử lý các pha phòng ngự xuất sắc, đặc biệt khi phòng ngự các pha bóng từ biên vào. Cách đứng vị trí, xử lý… của Varane cần xem kĩ càng và học hỏi nhiều hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại