HLV Mourinho tức giận với thiệt hại nặng nề World Cup 2018 gây ra cho Man United

Domino |

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nhìn thấy một viễn cảnh không thực sự tốt đẹp trong giai đoạn khởi đầu mùa giải của Man United.

Chỉ chưa đầy một tháng nữa, chính xác là ngày 10/8, Man United sẽ bắt đầu mùa giải Premier League với trận đấu gặp Leicester. HLV Mourinho tỏ ra rất không hài lòng khi BTC Premier League sắp xếp lịch thi đấu mà dường như chẳng hề tính đến World Cup:

"Thật đáng xấu hổ cho Premier League, chúng tôi sẽ phải bắt đầu mùa giải mà không có nhiều cầu thủ đã thi đấu tại World Cup. Mỗi cầu thủ sẽ cần ít nhất 3 tuần nghỉ ngơi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, họ mới cần trở lại với bóng đá".

HLV Mourinho tức giận với thiệt hại nặng nề World Cup 2018 gây ra cho Man United - Ảnh 1.

Pogba chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup 2018.

Man United có tới 7 cầu thủ có mặt tại vòng bán kết World Cup 2018. Do World Cup tồn tại cả trận tranh hạng ba, 7 cái tên này sẽ chỉ có chưa đầy 4 tuần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới. Với Mourinho, việc bắt họ thi đấu trở lại quá sớm chỉ đem lại tai họa:

"Đưa các cầu thủ trở lại sớm cũng được thôi. Nhưng bắt họ đá một trận, chúng tôi có nguy cơ mất họ thêm 4 tháng nữa vì chấn thương. Trở lại sau 3 tuần nghỉ ngơi, mỗi cầu thủ cần thêm ít nhất một tuần để chuẩn bị thể lực. Sau đó mới nói đến chuyện thi đấu tại Premier League".

2 trong số các gương mặt dự World Cup 2018 của Man United thuộc vào nhóm không thể thay thế là Lukaku và Pogba. Lingard, Rashford, Young cũng đều đóng vai trò quan trọng. Còn Fellaini và Phil Jones là các phương án dự phòng hữu hiệu.

Thiếu vắng một lúc 7 cầu thủ sẽ là bài toán đau đầu cho HLV Mourinho, nhất là khi áp lực giành danh hiệu đang đè nặng lên vai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại