Rooney lập công, Anh vẫn hòa thất vọng

Song Nhi |

(Soha.vn) - So với trận gặp Peru cách đây ít ngày, Rooney đã chơi tốt hơn hẳn. Song ngay cả khi Gã Shrek đã ghi bàn, ĐT Anh vẫn không thể đánh bại Ecuador.

HLV Hodgson thực hiện tới 10 sự thay đổi so với trận thắng Peru 3-0 (30), chỉ duy nhất Wayne Rooney được giữ lại trong đội hình xuất phát. Trong sơ đồ 4-2-3-1, chân sút của Man United đá lệch trái, nhường vị trí trung phong cắm cho Lambert.

Cặp tiền vệ trung tâm Lampard-Wilshere không cầm được bóng ở tuyến giữa nên những tình huống nguy hiểm mà ĐT Anh tạo ra đều mang dấu ấn cá nhân của Rooney, Barkley hay Chamberlain thay vì những pha phối hợp có ý đồ bất chấp Ecuador gần như nhường hẳn tuyến giữa cho ĐT Anh.

Rooney ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tam sư trong tình huống lộn xộn trước khung thành Ecuador

CLIP TRẬN HÒA 2-2 CỦA ĐT ANH TRƯỚC ECUADOR

Công không tốt, thủ còn tệ hơn rất nhiều. Giữa đội hình 1 và 2 của Tam sư là khoảng cách rõ rệt về trình độ. Bộ tứ vệ Milner, Jones, Smalling, Shaw chơi rất tệ, đặc biệt trung vệ Smalling liên tục mắc lỗi, là một phần nguyên nhân khiến Foster phải vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 8 sau cú đánh đầu của Enner Valencia.

So với trận gặp Peru cách đây 4 ngày, Rooney, trước sức ép dữ dội từ NHM, đã chơi tốt hơn nhiều. Chỉ riêng gã Shrek cũng đã tung ra tới 4 cú sút về khung thành Ecuador, bằng 1/3 tổng cú sút của cả ĐT Anh. Chính chân sút của Man United là người gỡ hòa 1-1 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành đội bóng Nam Mỹ.

Mặc dù Lambert trong ngày thi đấu mờ nhạt cũng kịp ghi dấu ấn với cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1, song hàng thủ chơi như mơ ngủ của Tam sư vẫn không thể bảo toàn được chiến thắng khi để cầu thủ vào sân thay người Arroyo gỡ hòa 2-2 cho Ecuador.

Tình huống Antonio Valencia bóp cổ Sterling khiến cả hai phải nhận thẻ đỏ rời sân phút 79

Trận hòa của Tam sư càng đáng thất vọng hơn nữa khi Sterrling có pha vào bóng mang tính triệt hạ với Antonio Valencia khiến thủ quân của Ecuador bóp cổ ngôi sao trẻ của Liverpool. Kết quả cho hành động thiếu kiềm chế này, cả Sterling và Valencia đều phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Đội hình thi đấu

Ecuador: Banguera, Paredes (Achilier 90), Guagua, Erazo, Walter Ayovi, A. Valencia, Noboa (Mendez 50), Montero (Arroyo 68), E. Valencia (Ibarra 83), Gruezo (Saritama 90), Caicedo (Rojas 46).

England: Foster, Milner, Shaw (Stones 74), Jones, Smalling, Lampard, Wilshere (Lallana 87), Oxlade-Chamberlain (Flanagan 63), Barkley (Henderson 84), Rooney (Sterling 64), Lambert (Welbeck 84).

Bàn thắng

Anh: Rooney 29, Lambert 51

Ecuador: E. Valencia 8, Arroyo 70

Thẻ đỏ: A. Valencia (Ecuador), Sterling (Anh)

Cũng trong loạt giao hữu rạng sáng nay, ĐT Italia tiếp tục gây thất vọng khi bị đội bóng tí hon Luxembourg cầm chân. Ngay phút thứ 9, Marchisio đã mang về lợi thế dẫn bàn cho Azzurri. Chẳng những không ghi được bàn nâng tỷ số, Italia còn để Chanot lập công gỡ hòa 1-1 cho Luxembourg.

Trên sân Amsterdam Arena, 2 bàn thắng của tiền vệ Robben (32’) và Lens (76’) giúp chủ nhà Hà Lan giành chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại