Rooney có phải ngôi sao không thể động đến ở ĐT Anh?

Song Nhi |

(Soha.vn) - Trước báo giới, Wayne Rooney thừa nhận anh không chắc được đá chính trong đội hình Tam sư ở trận cầu sinh tử với Uruguay sắp tới.

Sau 90 phút chơi rất mờ nhạt ở thất bại 1-2 của ĐT Anh trước Italia, xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng Rooney sẽ khó có cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát của Tam sư trong trận đấu quan trọng với Uruguay.

Như cảm thấy điều gì đó bất thường, chính chân sút 28 tuổi của Man United cũng ý thức được rằng vị trí của anh không được đảm bảo và Rooney đã công khai chia sẻ điều này trước báo giới.

Rooney có trận đấu rất mờ nhạt trước Italia

“Tôi chưa bao giờ nói rằng vị trí của mình là bất khả xâm phạm và luôn được đảm bảo. Tôi muốn ra sân thi đấu và luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng HLV có những lựa chọn riêng”, Rooney nói trên Daily Mail.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và những tài năng trẻ, điều đó giúp cho HLV có nhiều lựa chọn. Tôi nghĩ rằng những người được chọn đều xứng đáng và tất cả chúng tôi phải tôi trọng quyết định”, gã Shrek tiếp lời.

Trong trận thua Italia, Rooney đã được bố trí đá dạt cánh và ngoại trừ tình huống kiến tạo cho Sturridge ghi bàn gỡ hòa 1-1, tiền đạo của Man United chơi như vô hồn, thậm chí còn thực hiện quả phạt góc được xem là tệ nhất trong lịch sử.

Không loại trừ khả năng Oxlade-Chamberlain (ngoài cùng bên trái) sẽ đá thay vị trí của Rooney ở trận gặp Uruguay

Với chỉ 2 lần chạm trong khu cấm địa của Italia, vai trò của Rooney đã bị hạn chế rất nhiều. Trong bối cảnh chấn thương của Oxlade-Chamberlain đã hồi phục chấn thương, nhiều khả năng ngôi sao trẻ của Arsenal sẽ được HLV Hodgson lựa chọn đá thay vị trí của Rooney ở cuộc chiến sinh tử với Uruguay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại